1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ông Trump ám chỉ không coi Ukraine là một bên bình đẳng trong đàm phán

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ ông không coi Ukraine là một bên bình đẳng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Ông Trump ám chỉ không coi Ukraine là một bên bình đẳng trong đàm phán - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu ông Trump có coi Ukraine là một bên bình đẳng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga hay không, Tổng thống Mỹ trả lời: "Đó là một câu hỏi thú vị".

"Tôi nghĩ họ phải là bên làm hòa, người dân của họ đang thiệt mạng, và tôi nghĩ họ phải là bên làm hòa. Đó không phải là một cuộc chiến đáng để tham gia, và tôi nghĩ họ phải làm hòa. Đó là điều tôi nghĩ", ông Trump nói.

Khi được hỏi liệu ông Trump có ủng hộ việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ bỏ lãnh thổ hoặc trao đổi lãnh thổ để chấm dứt cuộc chiến với Nga hay không, ông đáp: "Ông ấy sẽ phải làm những gì ông ấy cần làm, nhưng các số liệu thăm dò của ông ấy không thực sự tốt, nói một cách nhẹ nhàng là vậy".

Tuy nhiên, ông Trump không tin rằng sẽ có nguy cơ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị loại khỏi quá trình đàm phán.

Mặt khác, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng việc lãnh thổ quay lại thời điểm trước năm 2014 là điều khó có thể xảy ra, ám chỉ rằng nước này có thể sẽ phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến sự.

Ông cũng đồng tình với quan điểm loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi bàn đàm phán. "Tôi nghĩ nó (tham vọng gia nhập NATO của Ukraine) không thực tế", ông nói.

Cả 2 tuyên bố này có thể khiến Ukraine thất vọng. Kiev nhiều lần nêu rõ, hòa bình chỉ đạt được khi Nga rút hết quân, khôi phục toàn bộ lãnh thổ trước năm 2014 cho Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng không có ý định từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột.

"Ukraine sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Nhưng một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể đạt được khi Ukraine mạnh trên chiến trường", Bộ trưởng Umerov cho biết hôm 12/2.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Guardian hôm 11/2, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch trao đổi vùng lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đã chiếm được ở tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8 năm ngoái, nếu Tổng thống Donald Trump thành công trong việc đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán.

Hồi đầu tháng, Ukraine đề nghị thể thức đàm phán hòa bình với Nga. "Tôi muốn thấy Mỹ, Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán. Và thành thật mà nói, Liên minh châu Âu cũng cần có tiếng nói ở đó. Tôi nghĩ nó sẽ công bằng và hiệu quả. Nhưng nó sẽ diễn ra như thế nào tôi chưa rõ", ông nói.

Ông Zelensky nhiều lần cảnh báo sẽ "rất nguy hiểm" nếu diễn ra bất cứ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine. Ông lo ngại Kiev có thể bị gạt sang một bên trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga về cuộc xung đột.

"Họ có thể có mối quan hệ riêng, nhưng bàn bạc về Ukraine mà không có chúng tôi, điều đó rất nguy hiểm cho tất cả mọi người", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Nga cho rằng còn quá sớm để thảo luận về thể thức đàm phán hòa bình 4 bên tiềm năng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine