1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump đổ lỗi cho ông Biden về chiến sự Nga - Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc người kế nhiệm ông Joe Biden đã có phát ngôn làm bùng phát cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Ông Trump đổ lỗi cho ông Biden về chiến sự Nga - Ukraine - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden "đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân" bằng cách đưa ra "những lời đe dọa" đối với Nga, đổ lỗi cuộc xung đột ở Ukraine là do ông Biden có "IQ thấp".

"Tôi nghĩ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm điều đó (mở chiến dịch quân sự ở Ukraine) vì ông Putin là một nhà đàm phán giỏi. Tôi nghĩ ông ấy làm điều đó để đàm phán", ông Trump tuyên bố.

"Nhưng sau đó ông Biden bắt đầu nói những điều không sáng suốt như vậy. Ví dụ, ông ấy nói rằng Ukraine có thể là một quốc gia NATO. Kể từ khi NATO tồn tại, Nga đã nói rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó", ông Trump nói.

Trong nhiều thập niên, kịch bản Ukraine gia nhập NATO đã được Washington coi là "lằn ranh đỏ rõ ràng nhất" đối với Moscow, giám đốc CIA hiện tại và cựu đại sứ Mỹ tại Nga William Burns từng phát biểu vào năm 2008.

Nga coi việc Ukraine có thể gia nhập NATO là động thái đe dọa an ninh nước này và nhiều lần cảnh báo hậu quả nếu kịch bản nói trên xảy ra.

"Tôi có thể ngăn chặn điều đó (chiến sự), và một tổng thống thông minh có thể ngăn chặn điều đó. Thật tệ, những lời lẽ mà  (ông Biden) đã phát biểu có thể dẫn đến Thế chiến III", ông Trump nói.

Ông Trump tuyên bố rằng ông có mối quan hệ tốt với ông Putin, nhưng ông đã đích thân cảnh báo nhà lãnh đạo Nga về hậu quả nếu đưa quân tới Ukraine. "Tôi đã nói đừng làm thế. Ông không thể làm thế đâu, Vladimir. Nếu ông làm thế, đó sẽ là một ngày tồi tệ. Tôi đã nói với ông ấy những điều, những gì tôi sẽ làm, và ông ấy nói không đời nào ông ấy làm vậy".

"Và bạn biết đấy, đây là lần cuối cùng chúng tôi trao đổi với nhau. Tôi đã hòa thuận với ông ấy. Tôi hy vọng sẽ hòa thuận với ông ấy một lần nữa", ông Trump nói.

Điện Kremlin chưa lên tiếng về cuộc trao đổi mà ông Trump kể.

Theo ông Trump, việc các tổng thống Mỹ có quan hệ hoàn thuận với lãnh đạo nước ngoài là điều tốt, ngay cả khi Washington bất đồng về chính sách với họ. Ông Trump nói rằng ông Putin rất tôn trọng ông.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu làm tổng thống vào tháng 11 này. Ông chưa bao giờ giải thích đầy đủ về cách ông sẽ làm điều này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine