1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump để ngỏ khả năng gặp ông Putin trong tháng 2

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước cuối tháng này.

Ông Trump để ngỏ khả năng gặp ông Putin trong tháng 2 - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Nhà lãnh đạo Mỹ nói về điều này với phóng viên sau khi ký một số sắc lệnh hành pháp mới tại Mar-a-Lago, Florida.

"Có lẽ vậy", ông Trump trả lời câu hỏi liệu ông có ý định gặp ông Putin vào cuối tháng 2 hay không.

Sau cuộc hội đàm Nga - Mỹ ngày 18/2 tại Riyadh, Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết ngày diễn ra cuộc gặp giữa Putin và Trump vẫn chưa được ấn định và khó có thể diễn ra vào tuần tới. Ả rập Xê út được đề cập là địa điểm tiềm năng cho các cuộc hội đàm.

Vào ngày 18/2, Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm tại Riyadh, kéo dài 4,5 giờ. Đại diện cho Nga tại cuộc họp là Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev. Phái đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên của nhà lãnh đạo Mỹ về Trung Đông Steven Witkoff.

Theo ông Ushakov, các phái đoàn đã thảo luận rất nhiều về mọi thứ trong chương trình nghị sự, bao gồm cả việc đưa lập trường của Nga và Mỹ xích lại gần nhau và thảo luận về tình hình Ukraine.

Ông Lavrov gọi cuộc trò chuyện với các quan chức Mỹ là rất mang tính xây dựng. Đổi lại, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng ông Lavrov và ông Rubio đã nhất trí thành lập các nhóm đàm phán về Ukraine cũng như về hợp tác trong tương lai về các lợi ích địa chính trị chung.

Phía Ukraine đã phản đối cuộc gặp, cho rằng việc thảo luận về tương lai của Ukraine mà thiếu đại diện của nước này là điều không hợp lý.

Sau đó, ông Trump đã lên tiếng về phản ứng của Kiev.

"Tôi cảm thấy thất vọng. Họ tức giận vì không có chỗ (trên bàn đàm phán). Họ đã có chỗ trong 3 năm qua, và trước đó rất lâu", ông Trump nói, cho rằng lẽ ra việc thương lượng cần diễn ra từ lâu để Ukraine không mất lãnh thổ, sinh mạng và khép lại cuộc chiến sớm hơn. 

Ông Trump đã cam kết sẽ khép lại xung đột trong nhiệm kỳ thứ 2. "Tôi nghĩ rằng tôi có quyền lực để giúp chấm dứt cuộc chiến này. Và tôi nghĩ rằng mọi việc đang diễn ra rất tốt", ông Trump nói.

Ngoài ra, ông Trump khẳng định không có kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi châu Âu như một phần của thỏa thuận tiềm năng để giải quyết xung đột ở Ukraine.

"Không ai yêu cầu tôi làm điều đó, vì vậy tôi không nghĩ chúng ta phải làm điều đó. Tôi không muốn làm điều đó. Nhưng câu hỏi đó thực sự chưa bao giờ xuất hiện", ông nhấn mạnh.

Giới chuyên gia nhận định, Mỹ và Nga đang khám phá thêm các cơ hội nhằm không chỉ để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine mà còn khôi phục quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Các hạng mục trong chương trình nghị sự, từ bình thường hóa kinh tế đến thống nhất về con đường ngừng bắn, chỉ có thể được thống nhất ở cấp độ nguyên thủ quốc gia và các chuyên gia cho rằng, đây là tiền đề cho cuộc gặp cấp cao giữa 2 nước trong thời gian tới.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine