1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đề nghị phương Tây sửa đường ống dẫn dầu bị Ukraine tấn công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga nêu lý do họ đề nghị Mỹ và các nước đồng minh phương Tây sửa chữa một đường ống dẫn dầu bị hỏng nghiêm trọng sau khi bị UAV của Ukraine tấn công.

Nga đề nghị phương Tây sửa đường ống dẫn dầu bị Ukraine tấn công - 1

Một trạm bơm của dự án Caspian Pipeline Consortium (Ảnh: CPC).

Tổng thống Vladimir Putin gợi ý rằng việc sửa chữa một trạm bơm dầu ở miền nam nước Nga, vốn bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm 17/2, nên do các đồng sở hữu phương Tây của đơn vị vận hành cơ sở, chi trả.

Trạm bơm này do Caspian Pipeline Consortium (CPC) quản lý, với một phần quyền kiểm soát thuộc về các công ty Mỹ và EU.

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ vào ngày 18/2, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cáo buộc trạm bơm này đã bị tấn công bởi ít nhất 7 máy bay không người lái của Ukraine. Cuộc tấn công đã gây hư hại một số bộ phận quan trọng, buộc các nhà điều hành phải chuyển sang hệ thống bơm dự phòng và giảm công suất 30-40%.

Theo ông Novak, để khôi phục hoàn toàn công suất của trạm bơm, cần phải tiến hành "sửa chữa quy mô lớn", vì cơ sở này sử dụng thiết bị từ phương Tây, bao gồm cả thiết bị từ Siemens của Đức, công ty trước đây đã từ chối cung cấp thiết bị cho các đường ống dẫn khí đốt của Nga vì các lệnh trừng phạt. Việc sửa chữa cơ sở này có thể "mất khá nhiều thời gian", theo ông Novak.

Ông Novak cũng cho biết các cổ đông phương Tây của CPC đang tham gia vào quá trình đánh giá thiệt hại, đồng thời lưu ý rằng danh sách các thành viên trong tập đoàn này bao gồm các tập đoàn năng lượng của Mỹ như Chevron và ExxonMobil.

Trong khi đó, Tổng thống Putin kêu gọi các công ty phương Tây hỗ trợ sửa chữa trạm bơm và cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết.

"Vì họ (các công ty phương Tây) có lợi ích trong việc khôi phục khả năng vận hành của cơ sở này, vậy hãy để họ tự thu xếp việc cung cấp thiết bị cần thiết, bất chấp các lệnh trừng phạt", ông Putin tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng các cổ đông của CPC sẽ thực hiện điều đó "vì lợi ích của chính họ". Moscow cũng sẽ hỗ trợ những gì cần thiết, ông nói thêm.

Trạm bơm Kropotkinskaya, nằm ở vùng Krasnodar của Nga, cách thành phố cảng Novorossiysk khoảng 230km. Đây là một phần của dự án đường ống vận chuyển dầu từ miền tây Kazakhstan, cũng như các sản phẩm dầu của Nga. Các công ty Mỹ kiểm soát khoảng 40% nguồn cung dầu được vận chuyển qua đường ống này vào năm 2024.

Ước tính số lượng dầu xuất ra thị trường sẽ giảm 380.000 thùng mỗi ngày và điều này có thể làm tăng giá dầu. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi các nhà sản xuất dầu giúp giảm giá, cho rằng mức giá 80 USD/thùng là quá cao đối với người tiêu dùng.

Nga cáo buộc việc Ukraine tấn công vào trạm bơm dầu lớn nhất trên đường ống trong lãnh thổ nước này là một hành động khiêu khích rõ ràng.

"Một đòn đánh vào một tập đoàn dầu khí có thể khiến việc bơm dầu bị dừng lại, làm mất cân bằng thị trường, khiến giá dầu tăng vọt và gây thiệt hại trực tiếp cho các công ty Mỹ", ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo.

Ông Medvedev gọi cuộc tấn công này là hành động chống lại chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, ông Novak cũng cáo buộc rằng, vụ tấn công là "phản ứng" của Kiev trước mong muốn của Mỹ trong việc đối thoại với Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine