1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev nêu công thức hòa bình của Nga ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Công thức hòa bình của Nga yêu cầu Ukraine phải đầu hàng, bồi thường thích đáng cho Nga, công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với lãnh thổ Ukraine.

Ông Medvedev nêu công thức hòa bình của Nga ở Ukraine - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Reuters).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 14/3 đã đăng tải trên Telegram những luận điểm của cái gọi là "công thức hòa bình" ở Ukraine.

Theo đó, để đạt được cái gọi là "sự đồng thuận với cộng đồng quốc tế", Ukraine phải thừa nhận thất bại, tuyên bố "đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện", "tiến hành phi quân sự hóa", "giải tán mọi cơ quan hiến pháp" và "ngay lập tức tổ chức bầu cử cho một quốc hội lâm thời".

Ông cũng tuyên bố các nước phương Tây phải công nhận chính quyền Kiev là "chính quyền tân phát xít" cần được phi phát xít hóa dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, ông Medvedev cho rằng quốc hội lâm thời Ukraine khi đó phải thông qua một đạo luật để bồi thường thiệt hại cho các khu vực của Nga, cũng như cho gia đình binh sĩ Nga.

Đồng thời, Ukraine phải "chính thức công nhận toàn bộ lãnh thổ Ukraine thuộc về Liên bang Nga".

Một trong những điều kiện hòa bình khác ở Ukraine sẽ là mất tư cách pháp nhân toàn cầu và bị cấm tham gia các liên minh quân sự nếu không có sự đồng ý của Liên bang Nga.

"Đây là công thức hòa bình mềm của Nga. Suy cho cùng, đây là một quan điểm thỏa hiệp đúng không? Tôi tin rằng sau đó, chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận thân thiện với cộng đồng quốc tế và tiến hành các hội nghị thượng đỉnh hiệu quả, dựa trên sự hiểu biết của những người bạn, cụ thể là các đối tác phương Tây", ông Medvedev viết.

Ukraine hiện chưa bình luận về bình luận trên của ông Medvedev.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai bên đều khẳng định sẵn sàng hòa đàm để chấm dứt xung đột và đưa ra công thức hòa bình của riêng mình.

Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Kiev coi công thức này là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow nhằm kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng những điều kiện này là phi lý, không chấp nhận được. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa khẳng định Moscow sẵn sàng giải quyết xung đột với Ukraine "bằng các biện pháp hòa bình".

Ông Putin nhấn mạnh, Nga cần các đảm bảo an ninh để cân nhắc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải dựa vào "tình hình trên thực địa".

"Chúng ta đã sẵn sàng đàm phán chưa? Có, chúng ta sẵn sàng, nhưng chúng ta chỉ đàm phán dựa trên thực tế hay như nhiều người nói là tình hình thực địa, chứ không phải dựa vào những ảo tưởng", Tổng thống Putin cho hay.

Ông nêu quan điểm, các cuộc đàm phán không phải là một sự tạm dừng để Ukraine có thời gian tái vũ trang mà phải là một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm đảm bảo an ninh cho Nga.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine