1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phản ứng việc 81 quốc gia thảo luận về "công thức hòa bình" của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin nói rằng, các cuộc đàm phán ở Davos (Thụy Sĩ) về "công thức hòa bình" của Ukraine sẽ không đạt được kết quả vì không có Nga tham gia.

Nga phản ứng việc 81 quốc gia thảo luận về công thức hòa bình của Ukraine - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Quá trình này sẽ không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào vì lý do rất rõ ràng: không có sự tham gia của Nga. Nếu không có sự tham gia của chúng tôi, mọi cuộc thảo luận sẽ không có triển vọng mang lại bất kỳ kết quả nào", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi nói về các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề Ukraine ở Davos ngày 15/1.

Cuối tuần qua, cố vấn an ninh của 81 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã họp tại Davos, Thụy Sĩ để thảo luận về công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine.

Đây là đề xuất hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hồi tháng 10/2022 nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Đề xuất kêu gọi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ của Ukraine và đưa Moscow ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ và cho rằng những đề xuất của Ukraine là phi thực tế.

Theo Bloomberg, các cuộc thảo luận ở Davos kết thúc nhưng không có kết quả rõ ràng nào.

Tại hội nghị, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis kêu gọi Nga và Trung Quốc cùng tham gia các cuộc họp giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. "Bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ phải được tham gia hội nghị hòa bình Ukraine. Sẽ không có bất kỳ giải pháp nào giúp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine nếu thiếu tiếng nói của Nga", nhà ngoại giao Thụy Sĩ nêu rõ.

Năm ngoái, Nga cũng không góp mặt trong các cuộc thảo luận về công thức hòa bình Ukraine tại Đan Mạch, Ả Rập Xê Út và Malta. Mặc dù vậy, giới chức Nga nhiều lần tuyên bố Moscow chưa bao giờ từ chối hòa đàm với Kiev. Nga cho biết, để nối lại đàm phán, Ukraine trước hết phải hủy bỏ sắc lệnh mà Tổng thống Zelensky ban hành về việc cấm đàm phán với Nga.

Hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã đình trệ kể từ cuối tháng 3/2022. Moscow nói, trong vòng đàm phán cuối cùng diễn ra hôm 29/3/2022 tại Istanbul, hai bên đã gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, song Kiev đã đổi ý vào phút chót, hủy bỏ dự thảo thỏa thuận.

Aleksey Arestovich, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, mới đây cho biết: "Tôi là một thành viên trong đoàn đàm phán ở Istanbul. Đó là thỏa thuận có lợi nhất mà chúng tôi có thể đạt được (với Nga)".

Ông kể lại, phái đoàn Ukraine thậm chí đã mở sâm-banh ăn mừng khi trở về Kiev vì tin rằng thỏa thuận đã chốt. Kế hoạch sắp xếp cuộc họp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cũng hoàn tất 90%, nhưng sau đó Kiev bất ngờ hủy thỏa thuận với cáo buộc Nga đứng sau "vụ thảm sát Bucha".

Trong khi đó, Nga nói rằng, Ukraine đổi ý sau khi Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson tới Kiev và hối thúc Ukraine tiếp tục chiến đấu. Ông Johnson tuần trước đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là "sự tuyên truyền vô nghĩa của Nga".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine