1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimit Putin cho biết, Nga cần các đảm bảo an ninh để cân nhắc đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm (Ảnh minh họa: AFP).

Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 12/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng giải quyết xung đột với Ukraine "bằng các biện pháp hòa bình".

"Chúng ta quan tâm chủ yếu đến an ninh của Nga. Chúng ta sẽ tiến hành từ đó", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Khi được hỏi liệu có thể đạt được "thỏa thuận công bằng" với phương Tây hay không, ông Putin cho biết: "Tôi không tin ai cả, nhưng chúng ta cần sự đảm bảo".

Ông Putin nhấn mạnh, Nga cần các đảm bảo an ninh để cân nhắc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải dựa vào "tình hình trên thực địa".

"Chúng ta đã sẵn sàng đàm phán chưa? Có, chúng ta sẵn sàng, nhưng chúng ta chỉ đàm phán dựa trên thực tế hay như nhiều người nói là tình hình thực địa, chứ không phải dựa vào những ảo tưởng", Tổng thống Putin cho hay.

Ông nêu quan điểm, các cuộc đàm phán không phải là một sự tạm dừng để Ukraine có thời gian tái vũ trang mà phải là một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm đảm bảo an ninh cho Nga.

Đầu năm nay, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, qua các kênh gián tiếp, Tổng thống Putin phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán thông qua một trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

"Nguồn tin nói rằng, ông Putin có thể sẵn sàng xem xét việc từ bỏ yêu cầu duy trì tình trạng trung lập cho Ukraine và thậm chí cuối cùng từ bỏ việc phản đối Ukraine trở thành thành viên NATO", Bloomberg viết.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Moscow khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận "thực tế mới về lãnh thổ".

Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ và chỉ chấp nhận đàm phán dựa trên "công thức hòa bình" mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra, trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

"Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân"

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xuất hiện bất cứ mối đe dọa nào đối với sự tồn tại, với độc lập, chủ quyền của nước Nga.

"Tất nhiên, từ quan điểm kỹ thuật quân sự, chúng tôi luôn sẵn sàng. Vũ khí ấy chúng tôi luôn có sẵn, và luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng của mình và chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trong trường hợp chủ quyền và độc lập của chúng tôi bị đe dọa", ông cho biết khi được hỏi liệu Nga có thực sự sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân hay không.

Mặt khác, ông nhấn mạnh, Nga hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Tại sao chúng tôi lại cần sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Chưa bao giờ có nhu cầu như vậy", ông nêu rõ.

Theo AFP, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine