1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Medvedev: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra vì sự sống còn của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vô cùng khó khăn nhưng không thể tránh khỏi vì sự sống còn của nước này.

Ông Medvedev: Chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra vì sự sống còn của Nga - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: RT).

Trong một bài tổng kết năm đăng trên báo Rossiyskaya Gazeta ngày 25/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết về "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

"Quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2/2022 là quyết định vô cùng khó khăn và bắt buộc dưới sức ép của tình hình thực tế. Đó không chỉ để bảo vệ hai vùng lãnh thổ anh em ở Donbass (miền Đông Ukraine), mà còn vì an ninh và chủ quyền của Nga. Thực sự mà nói, đó là vì sự sống còn của nước Nga. Chúng tôi không thể nào chờ lâu hơn nữa", ông Medvedev viết.

Theo ông Medvedev, cuối năm 2021, NATO đã từ chối đưa ra đảm bảo sẽ không kết nạp Ukraine trong khi Ukraine tuyên bố kế hoạch khôi phục kho hạt nhân.

"Từ mùa đông năm ngoái, thế giới phải sống giữa những biến động lớn trong và xung quanh Donbass. Tuy nhiên, bi kịch đã bắt đầu trước đó, điều mà thế giới không muốn chứng kiến", ông Medvedev nói.

Ông cũng nhắc lại mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin vạch ra ngay từ đầu chiến dịch quân sự, trong đó có bảo vệ các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga sau trưng cầu dân ý, "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" chính quyền Ukraine. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu chiến dịch", cựu Tổng thống Nga Medvedev nhấn mạnh.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2. Tổng thống Putin khi đó nói rằng, Ukraine và phương Tây đã phớt lờ những quan ngại an ninh của Moscow.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh cho biết, chính sách mở rộng hiện diện về phía đông của NATO là cần thiết để đảm bảo an ninh cho các nước thành viên trước mối đe dọa từ Nga. Ukraine chưa phải là thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt này, song từ lâu đã cho thấy mong muốn gia nhập.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine