1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-un thăm trang trại giữa nghi vấn “im lặng” bất thường

(Dân trí) - Trong lúc cộng đồng quốc tế hoài nghi về sự “im hơi lặng tiếng” bất thường của Bình Nhưỡng trong suốt 70 ngày qua khi không tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa nào, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm trang trại cá cùng các quan chức cấp cao của Triều Tiên.

AFP dẫn thông báo của truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 28/11 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát trang trại cá da trơn Sunchon ở tỉnh Nam Phyongan - một trong những công trình trọng điểm trong nền kinh tế Triều Tiên. Tháp tùng ông Kim Jong-un là các quan chức cấp cao của chính quyền Triều Tiên.
AFP dẫn thông báo của truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 28/11 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát trang trại cá da trơn Sunchon ở tỉnh Nam Phyongan - một trong những công trình trọng điểm trong nền kinh tế Triều Tiên. Tháp tùng ông Kim Jong-un là các quan chức cấp cao của chính quyền Triều Tiên.

Trang trại Sunchon có tổng diện tích mặt bằng hơn 24.120 m2, chia thành nhiều khu vực khác nhau với sản lượng cá khoảng 1.200 tấn mỗi năm.
Trang trại Sunchon có tổng diện tích mặt bằng hơn 24.120 m2, chia thành nhiều khu vực khác nhau với sản lượng cá khoảng 1.200 tấn mỗi năm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt nền móng cho việc xây dựng trang trại cá ở vùng Sunchon thuộc tỉnh Nam Phyongan từ tháng 12/2015. Ông Kim Jong-un cũng là người chỉ đạo việc thiết kế cũng như giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng trang trại này.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt nền móng cho việc xây dựng trang trại cá ở vùng Sunchon thuộc tỉnh Nam Phyongan từ tháng 12/2015. Ông Kim Jong-un cũng là người chỉ đạo việc thiết kế cũng như giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng trang trại này.

Trong chuyến thăm tới trang trại Sunchon, ông Kim Jong-un đã tới thị sát từng khu vực để nắm bắt tình hình sản xuất, từ phòng nghiên cứu khoa học, phòng nuôi cá giống, bể cá, phòng đông lạnh, lưu trữ nguyên liệu,…
Trong chuyến thăm tới trang trại Sunchon, ông Kim Jong-un đã tới thị sát từng khu vực để nắm bắt tình hình sản xuất, từ phòng nghiên cứu khoa học, phòng nuôi cá giống, bể cá, phòng đông lạnh, lưu trữ nguyên liệu,…

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Nam Phyongan là tỉnh đi đầu trong việc thực thi chính sách phát triển nông trại nuôi cá da trơn của đảng Lao động Triều Tiên theo hướng khoa học, công nghiệp và tự chủ.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Nam Phyongan là tỉnh đi đầu trong việc thực thi chính sách phát triển nông trại nuôi cá da trơn của đảng Lao động Triều Tiên theo hướng khoa học, công nghiệp và tự chủ.

Chuyến đi tới trang trại Sunchon của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đặt ra nhiều nghi vấn về sự im lặng bất thường của Triều Tiên trong những tháng gần đây. Trong vòng 70 ngày qua, Bình Nhưỡng không tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa nào.
Chuyến đi tới trang trại Sunchon của nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đặt ra nhiều nghi vấn về sự im lặng bất thường của Triều Tiên trong những tháng gần đây. Trong vòng 70 ngày qua, Bình Nhưỡng không tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa nào.

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân tới thăm các cơ sở kinh tế trong thời gian gần đây được cho là một phần trong nỗ lực nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nền kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.
Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân tới thăm các cơ sở kinh tế trong thời gian gần đây được cho là một phần trong nỗ lực nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nền kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Hồi đầu tháng, ông Kim Jong-un đã thị sát nhà máy xe tải Kumsong và tuyên bố sẽ đưa ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên phát triển ngang tầm thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng này cũng quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố nhằm tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.
Hồi đầu tháng, ông Kim Jong-un đã thị sát nhà máy xe tải Kumsong và tuyên bố sẽ đưa ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên phát triển ngang tầm thế giới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng này cũng quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố nhằm tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Ảnh: KCNA