Ông Elon Musk chỉ ra khoản chi 100 tỷ USD đáng ngờ của Bộ Tài chính Mỹ
(Dân trí) - Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu phát hiện ra rằng Bộ Tài chính Mỹ chi 100 tỷ USD mỗi năm một cách đáng ngờ.
![Ông Elon Musk chỉ ra khoản chi 100 tỷ USD đáng ngờ của Bộ Tài chính Mỹ - 1 Ông Elon Musk chỉ ra khoản chi 100 tỷ USD đáng ngờ của Bộ Tài chính Mỹ - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/WVCo8oXyopAUmhfwJrVQ5JCxRzc=/thumb_w/1020/2025/02/10/i3n6xeoaljp33mfounbekxbl2a-1739148688305.jpg)
Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).
Ông Musk cho biết rằng Bộ Tài chính Mỹ đang chi hơn 100 tỷ USD mỗi năm cho các cá nhân không có Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc số ID tạm thời. Ông kêu gọi cải cách ngay lập tức để ngăn chặn gian lận và nâng cao hiệu quả trong hệ thống thanh toán.
Trong một bài đăng trên X, ông Musk cho biết: "Hôm qua, tôi được thông báo rằng hiện tại có hơn 100 tỷ USD/năm tiền trợ cấp được chi trả cho những cá nhân không có Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc thậm chí không có số ID tạm thời. Nếu thông tin này chính xác, thì đây là một điều cực kỳ đáng ngờ".
Theo ông Musk, các quan chức Bộ Tài chính ước tính rằng khoảng 50 tỷ USD mỗi năm (tương đương 1 tỷ USD mỗi tuần) có thể là các khoản thanh toán gian lận. Ông mô tả đây là một tình huống "hoàn toàn điên rồ và phải được giải quyết ngay lập tức".
Để khắc phục tình trạng này, DOGE và Bộ Tài chính đã thống nhất thực hiện một loạt biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các khoản thanh toán của chính phủ. Những thay đổi này bao gồm:
Bắt buộc tất cả các khoản thanh toán phải có mã phân loại giao dịch. Ông Musk cho biết hiện tại trường thông tin này thường bị để trống, gây khó khăn cho việc kiểm toán.
Bổ sung lý do thanh toán vào trường nhận xét, điều mà hiện tại cũng thường bị bỏ qua.
Đẩy nhanh thời gian cập nhật "Danh sách Không Thanh Toán". Danh sách này bao gồm những cá nhân/tổ chức được xác định là gian lận, đã qua đời, có liên hệ với tổ chức khủng bố hoặc không khớp với các khoản chi theo phê duyệt của Quốc hội. Ông Musk nhấn mạnh rằng việc cập nhật danh sách này mất tới một năm, và ông yêu cầu các bản cập nhật phải diễn ra ít nhất hàng tuần, nếu không phải hàng ngày.
Ông Musk cũng nhấn mạnh rằng những thay đổi này không phải do DOGE thực hiện, mà đang được chính các nhân viên chính phủ lâu năm thực hiện. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi các biện pháp cơ bản như vậy chưa được thực hiện từ trước đến nay.
Tuần trước, DOGE thông báo rằng họ đã cắt giảm hơn 1 tỷ USD chi tiêu bằng cách loại bỏ các hợp đồng liên quan đến chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Theo báo cáo công khai, 104 hợp đồng có tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ USD đã bị hủy bỏ. Danh sách này bao gồm 30 cơ quan liên bang có liên quan đến các hợp đồng này.
Tỷ phú công nghệ - CEO của SpaceX, Tesla và chủ sở hữu mạng xã hội X - đã được bổ nhiệm làm "nhân viên chính phủ đặc biệt" dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông hiện là một trong những cố vấn chủ chốt của ông Trump.
Mặc dù có tên gọi là "bộ", DOGE không phải là một cơ quan hành pháp liên bang thường trực mà là một tổ chức có nhiệm vụ cố vấn nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ. Ông Musk đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách liên bang ít nhất 1.000 tỷ USD, tức trung bình 4 tỷ USD mỗi ngày.
Nhóm của ông Musk trước đó đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cấp quyền truy cập vào hệ thống thanh toán liên bang, cho phép họ giám sát chi tiêu chính phủ và ngăn chặn các khoản chi không hợp lệ.
Tuy nhiên, động thái này đã gây tranh cãi trong nội bộ chính quyền. Một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng quyền truy cập của DOGE có thể dẫn đến xung đột lợi ích, cũng như đặt ra các vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của người nộp thuế.
Theo báo cáo, các thẩm phán Mỹ đã đồng ý với một lệnh hạn chế tạm thời, nhằm ngăn chặn DOGE truy cập vào các dữ liệu tài chính nhạy cảm tại Bộ Tài chính, ít nhất là cho đến khi có quyết định chính thức về phạm vi quyền hạn của DOGE.