Tỷ phú Elon Musk nhận chức danh đặc biệt trong chính phủ Mỹ
(Dân trí) - Người giàu nhất hành tinh Elon Musk đang chính thức phục vụ trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với tư cách "nhân viên chính phủ đặc biệt", một quan chức Nhà Trắng cho hay.
Theo truyền thông Mỹ, với tư cách "nhân viên chính phủ đặc biệt", tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, không phải là tình nguyện viên nhưng cũng không phải là nhân viên liên bang toàn thời gian.
Là một nhân viên chính phủ đặc biệt, tỷ phú Musk phải tuân theo đạo luật về xung đột lợi ích liên bang cấm nhân viên chính phủ tham gia vào các vấn đề có thể tác động đến lợi ích tài chính.
Việc chỉ định này cũng khiến ông Musk phải tuân theo nhiều tiêu chuẩn đạo đức của chính phủ, nhưng không phải tất cả.
Hiện chưa rõ việc chỉ định trên có yêu cầu ông Musk phải công bố báo cáo tài chính cá nhân hay không.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các nhân viên chính phủ đặc biệt "có thể bị yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày đảm nhận chức vụ".
Nguồn thạo tin cho hay tỷ phú Elon Musk hiện có quyền tiếp cận thông tin tối mật của chính phủ Mỹ.
Tổng thống Trump hôm qua xác nhận tỷ phú Musk có quyền truy cập vào hệ thống thanh toán quan trọng của Bộ Tài chính Mỹ - hệ thống quản lý ngân sách liên bang 6.000 tỷ USD mỗi năm. Hệ thống chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm của hàng triệu người dân Mỹ và nhà thầu các hợp đồng công cộng tại Mỹ.
Nghị sĩ Ron Wyden, thành viên cấp cao trong Ủy ban Tài chính Thượng viện, hôm 2/2 cho hay: "Ông Musk có thể tiếp cận toàn bộ thông tin về phúc lợi an sinh xã hội và bảo hiểm Medicare, quỹ tài trợ, nhà thầu chính phủ, trong đó có những đơn vị trực tiếp cạnh tranh với các doanh nghiệp của ông ấy".
Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh: "Elon Musk không thể và sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có sự chấp thuận của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chấp thuận khi thích hợp. Nếu không phù hợp, chúng tôi sẽ không phê chuẩn".
Ông Musk, người ủng hộ nhiệt tình cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, hiện có văn phòng trong khuôn viên Nhà Trắng. Ông được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) có trách nhiệm trong việc thực hiện sáng kiến hiệu quả như tinh giản bộ máy nhân sự của chính phủ nhằm cắt giảm chi phí.
Các nhà phê bình cho rằng DOGE đang được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các cơ quan và chương trình của chính phủ bị coi là không phù hợp với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump.
Công tố viên liên bang Edward Martin hôm qua cho biết, Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan khác đang phối hợp điều tra những nhân vật tìm cách cản trở nỗ lực của tỷ phú Elon Musk nhằm cắt giảm quy mô chính phủ.
Hiện chưa rõ các công tố viên xác định ai có thể đã vi phạm luật pháp hoặc họ có thể phải đối mặt với hình phạt nào khi bị cáo buộc đe dọa hay cản trở công việc của DOGE.
Trước đó, New York Times đưa tin, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ đã chống lại nỗ lực của DOGE nhằm giành quyền truy cập vào hệ thống thanh toán của cơ quan này nhưng bất thành.