1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nhóm kỹ sư trẻ "tốt nhất thế giới" được ông Musk trọng dụng trong DOGE

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk trọng dụng nhóm kỹ sư tuổi còn trẻ, tương đối ít kinh nghiệm chính trị trong Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) nhằm mục tiêu cắt giảm chi phí liên bang.

Nhóm kỹ sư trẻ tốt nhất thế giới được ông Musk trọng dụng trong DOGE - 1

6 nhân vật trẻ tuổi trong DOGE do tỷ phú Elon Musk điều hành (Ảnh: X).

Ngày 3/2, ông Musk, lãnh đạo Ban hiệu suất chính phủ, viết trên mạng xã hội X: "Đã đến lúc phải thừa nhận: Việc các phương tiện truyền thông đưa tin DOGE có một số kỹ sư phần mềm giỏi nhất thế giới là sự thật".

Theo WIRED, trọng tâm của nỗ lực cắt giảm ngân sách liên bang mà ông Musk đang thực hiện là một nhóm kỹ sư hầu hết chỉ mới tốt nghiệp đại học, thậm chí có ít nhất một người được cho là vẫn còn đang học.

Hầu hết họ đều có mối liên hệ với ông Musk, và ít nhất 2 người có quan hệ với Peter Thiel, cộng sự lâu năm của ông Musk, đồng thời là đồng sáng lập và chủ tịch công ty phân tích dữ liệu và nhà thầu chính phủ Palantir. 

WIRED đã xác định được 6 thanh niên trẻ - tất cả đều dường như trong độ tuổi từ 19 đến 24 và hầu như không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ - nhưng hiện giữ vai trò quan trọng tại DOGE.

Dự án này được thành lập theo một sắc lệnh hành pháp với nhiệm vụ "hiện đại hóa công nghệ và phần mềm liên bang để tối ưu hóa hiệu quả và năng suất của chính phủ". Vì vậy, việc ông Musk chọn lựa những kỹ sư mà ông đánh giá là giỏi nhằm phục vụ cho tôn chỉ hoạt động của DOGE.

Có rất ít thông tin được công khai về công việc cụ thể của họ, nhưng họ dường như được tiếp cận vào hệ thống dữ liệu của Mỹ để xem xét các quy trình và tìm ra giải pháp tối ưu. 

Sáu kỹ sư này gồm Akash Bobba, Edward Coristine, Luke Farritor, Gautier Cole Killian, Gavin Kliger và Ethan Shaotran.

Akash Bobba từng theo học tại đại học UC Berkeley trong chương trình danh giá về Quản lý, Khởi nghiệp và Công nghệ. Theo WIRED, vào mùa xuân năm ngoái, Bobba là thực tập sinh kỹ thuật đầu tư tại quỹ đầu tư Bridgewater Associates và trước đó từng thực tập tại Meta cũng như Palantir. 

Trong khi đó, Edward Coristine dường như mới tốt nghiệp trung học và đã đăng ký học tại Đại học Northeastern. Theo bản sao sơ yếu lý lịch mà WIRED có được, mùa hè năm ngoái anh ta đã thực tập ba tháng tại Neuralink, công ty nghiên cứu giao diện não - máy tính của ông Musk.

Cả Bobba và Coristine đều được liệt kê trong hồ sơ nội bộ của OPM mà WIRED tiếp cận được với tư cách là "chuyên gia" tại Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), trực tiếp báo cáo với Amanda Scales, tân chánh văn phòng của OPM.

Theo LinkedIn, trước đây Scales từng làm việc tại xAI, công ty trí tuệ nhân tạo của ông Musk.

Luke Farritor, theo một số nguồn tin, có địa chỉ email công vụ tại Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA). Anh từng là thực tập sinh tại SpaceX.

Gavin Kliger là cố vấn đặc biệt cho giám đốc OPM và được ghi nhận trong hồ sơ nội bộ là cố vấn đặc biệt về công nghệ thông tin. Anh ta từng theo học UC Berkeley đến năm 2020 và gần đây nhất làm việc cho công ty trí tuệ nhân tạo Databricks.

Cole Killian có địa chỉ email công vụ tại DOGE và theo hồ sơ nội bộ, anh hiện làm việc theo hình thức tình nguyện. Anh từng làm kỹ sư tại Jump Trading, một công ty chuyên về giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao.

Ethan Shaotran nói với Business Insider hồi tháng 9 rằng anh ta sinh viên năm cuối ngành khoa học máy tính tại Harvard và là người sáng lập startup Energize AI, công ty được OpenAI tài trợ.

Động thái của ông Musk gây ra những lo ngại từ giới quan sát. Việc cho phép những thành niên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm được tiếp cận dữ liệu phức tạp như hệ thống thanh toán cho an sinh xã hội, y tế, tiền lương khiến nhiều người lo lắng về mức độ an toàn của động thái này.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren cảnh báo, những thanh niên này đang tiếp cận với dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Mỹ và là những thông tin hết sức nhạy cảm.

"Theo mức độ mà những cá nhân này đang thực hiện quyền kiểm soát quản lý đáng kể đối với hai cơ quan rất lớn xử lý các vấn đề phức tạp như OPM và GSA, rất khó để họ có khả năng có đủ chuyên môn để hiểu cả luật pháp lẫn các nhu cầu hành chính liên quan đến những cơ quan này", Nick Bednar, giáo sư luật tại Đại học Minnesota, cảnh báo. 

Theo WIRED
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0