1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ, dinh tổng thống Afghanistan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các vụ nổ lớn được cho đã xảy ra gần đại sứ quán Mỹ và dinh tổng thống Afghanistan ở thủ đô Kabul, trong khi xuất hiện thông tin về các vụ nổ súng ở gần sân bay thành phố.

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ, dinh tổng thống Afghanistan - 1

Trực thăng Mỹ làm nhiệm vụ sơ tán nhà ngoại giao từ đại sứ quán tới sân bay Kabul ngày 15/8 (Ảnh: AP).

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, vào tối muộn ngày 15/8, hai vụ nổ lớn đã xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ và dinh tổng thống Afghanistan ở Kabul với những cột khói bốc lên. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, tiếng súng đã nổ ra sau đó.

Trực thăng đã quần thảo trên bầu trời Kabul để sơ tán nhân viên ngoại giao Mỹ tới sân bay Kabul. Trong khi đó, Taliban vào cùng ngày đã tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát dinh tổng thống mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào từ lực lượng an ninh tại đây.

Chính quyền Tổng thống Ashraf Ghani từ chức hôm 14/8 và ông Ghani rời khỏi đất nước nhằm "tránh gây ra đổ máu". Ông Ghani được cho là đã đến Uzbekistan.

Ngoài ra, theo kênh truyền hình Al Arabiya, các vụ nổ súng đã diễn ra ở gần khu vực sân bay Kabul vào ngày 15/8 - nơi được xem là lối thoát duy nhất khỏi Kabul khi Taliban đã bao vây ở mọi hướng. Nhà ngoại giao từ các nước đang sơ tán khỏi Afghanistan từ sân bay này.

Giới truyền thông cho biết, cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra ở sân bay Kabul khi đám đông người vội vã rời Afghanistan sau khi Taliban giành được quyền kiểm soát thành phố thủ đô.

Mỹ ngày 15/8 thông báo rằng, Lầu Năm Góc sẽ tăng quân số điều động ở Afghanistan thêm 1.000 người, lên mốc 6.000 quân nhằm hỗ trợ việc sơ tán công dân Mỹ và người Afghanistan làm việc cho Mỹ từ Kabul.

"Đã có những thông báo về việc có nổ súng xảy ra ở khu vực sân bay, vì vậy, chúng tôi yêu cầu công dân Mỹ tìm nơi trú ẩn tại đó", Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cảnh báo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, họ đang nỗ lực nhằm đảm bảo các nhân sự được an toàn khi tiến hành hoạt động sơ tán từ đại sứ quán tới sân bay Kabul.

Một quan chức NATO cho hay, toàn bộ các chuyến bay thương mại đến và đi Kabul đã bị dừng lại và chỉ có máy bay quân sự được phép vận hành vào lúc này. Cả Đức và Pháp cũng đang sơ tán các nhà ngoại giao tới sân bay và đưa máy bay quân sự tới Kabul để đón công dân và nhân viên người Afghanistan rời đi.

Trực thăng quần thảo trên đại sứ quán Mỹ ở Kabul