1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm quân sự Wagner: Nga siết vòng vây ở Soledar, Ukraine mất 500 binh sĩ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner cho biết, kể từ khi họ khép vòng vây quanh chảo lửa Soledar ở Donbass, Ukraine đã mất khoảng 500 binh sĩ tại khu vực này.

Nhóm quân sự Wagner: Nga siết vòng vây ở Soledar, Ukraine mất 500 binh sĩ - 1

Xe quân sự của lực lượng thân Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 11/1 cho hay, các quân nhân Ukraine bị bao vây ở Soledar hoặc đã đầu hàng, hoặc đã thiệt mạng.

Một ngày trước đó, Wagner tuyên bố đã siết vòng vây xung quanh khu vực chiến lược tại Donbass và giờ đây đang nhằm mục tiêu vào mạng lưới đường hầm dày đặc bên dưới các mỏ muối của Soledar.

Ông Prigozhin nói, Nga đã giành được quyền kiểm soát Soledar và những quân nhân Ukraine từ chối đầu hàng đối mặt với việc bị hạ. Ông ước tính, Ukraine mất khoảng 500 binh sĩ sau khi Wagner khép vòng vây quanh Soledar.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ngày 10/1, Wagner đăng đoạn video quay ở trung tâm Soledar cho thấy họ đã kiểm soát thị trấn chiến lược. Sau đó, ông Prigozhin tung đoạn video đi khảo sát mạng lưới hầm ngầm dưới mỏ muối. Mạng lưới này dài 300km và sâu hàng trăm mét dưới lòng đất.

Ông Prigozhin cho hay, toàn bộ dân thường đã được sơ tán khỏi thị trấn Soledar.

Soledar có khoảng 10.000 cư dân trước cuộc xung đột. Quân đội Ukraine đã biến thị trấn này thành cứ điểm sau khi Nga giành quyền kiểm soát Popasnaya vào giữa năm 2022. Chuyên gia nhận định, nếu giành được Soledar, Nga sẽ đạt được lợi thế để hướng tới mục tiêu kiểm soát Donetsk trong thời gian tới.

Ukraine nói Nga chịu thiệt hại nặng nề

Nhóm quân sự Wagner: Nga siết vòng vây ở Soledar, Ukraine mất 500 binh sĩ - 2

Các điểm nóng ở Donbass (Ảnh: BBC).

Trong khi đó, Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho rằng, Nga đã phải chịu "thiệt hại khổng lồ về nhân lực và đạn dược" để giành được ưu thế ở chảo lửa Soledar. Tuy nhiên, ông Kyrylenko bác bỏ tuyên bố từ Wagner rằng Nga đã kiểm soát Soledar.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Soledar rất khó khăn, nhưng tuyên bố lực lượng Kiev sẽ cố thủ tới cùng.

Nếu Nga kiểm soát được Soledar, đây sẽ là thành quả lớn nhất trên thực địa mà Moscow đạt được từ tháng 8/2022. Trong vài tháng qua, Nga đã đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường khi rút quân khỏi Kharkov và Kherson sau khi bị Ukraine phản công.  

Tuy nhiên, ông Kyrylenko cho rằng, nỗ lực giành quyền kiểm soát Soledar của Nga chưa thành công.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Anh hôm 10/1 nói rằng, Nga "gần như kiểm soát" phần lớn Soledar sau những cuộc giao tranh quyết liệt.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/1 thông tin, Nga đã giành được đà tiến công tại Soledar, nhưng thừa nhận phải chịu thiệt hại nặng về nhân lực ở mặt trận này.

"Mặc dù đã đạt được những thành công quan trọng về mặt chiến thuật (ở Soledar) nhưng thành công này phải trả bằng giá đắt. Đây là một lý do để chúng ta tự hào về các quân nhân của chúng ta", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng Nga đã chặn Soledar từ hướng bắc và nam và các cuộc giao tranh đang diễn ra quyết liệt trong trung tâm thành phố.

Trong khi đó, Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo vùng ly khai Donetsk, ngày 11/1 cho biết, khoảng 500 binh sĩ Ukraine có thể vẫn đang mắc kẹt ở Soledar.

Lực lượng quân sự tư nhân Nga đăng video kiểm soát Soledar

Theo RT, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine