Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nhiều lãnh đạo nước ngoài đến Ukraine dự lễ kỷ niệm 3 năm chiến sự

Anh Minh

(Dân trí) - Lễ kỷ niệm 3 năm chiến sự ở Ukraine diễn ra vào thời điểm khi Ukraine đang phải cố gắng thích nghi với môi trường quốc tế thay đổi trước những điều chỉnh chính sách của Mỹ.

Nhiều lãnh đạo nước ngoài đến Ukraine dự lễ kỷ niệm 3 năm chiến sự - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Hơn một chục nhà lãnh đạo từ châu Âu và Canada hôm nay đã đến thủ đô Kiev của Ukraine để tham dự lễ kỷ niệm 3 năm cuộc xung đột với Nga. Họ là những người đứng đầu các quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục cam kết ủng hộ mạnh cho Ukraine.

Trong danh sách các khách quốc tế tới Kiev được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha và Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak trực tiếp chào đón tại nhà ga có Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng các nước Bắc Âu và Tây Ban Nha cũng tới tham dự sự kiện. 

Tại Kiev, họ có kế hoạch thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky về những hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump gần đây đã thay đổi chính sách với Ukraine.

Trong nỗ lực nhằm điều chỉnh lại chiến lược của châu Âu đối với Ukraine nhằm đối phó với các hành động từ phía Mỹ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Costa ngày 23/2 tuyên bố sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với sự tham dự của 27 nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào 6/3 tới để thảo luận về tình hình Ukraine và coi đây là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của khối.

"Chúng ta đang sống trong thời điểm mang tính quyết định đối với an ninh của Ukraine cũng như của châu Âu", ông Costa cho biết.

Lễ kỷ niệm 3 năm chiến sự ở Ukraine diễn ra vào thời điểm được đánh giá là khá nhạy cảm đối với Kiev khi Tổng thống Zelensky phải cố gắng thích nghi với môi trường quốc tế thay đổi nhanh chóng bị tác động bởi những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực. 

Ngay từ khi còn tranh cử, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ sớm tìm cách chấm dứt xung đột nhưng các biện pháp mà ông đưa ra gần đây sau khi lên nắm quyền nhiệm kỳ 2 đã khiến Ukraine và châu Âu lo ngại vì họ cho rằng cách tiếp cận của ông "quá dung hòa" với Nga.

Bộ ngoại giao Nga hôm 22/2 cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Vladimir Putin đang được lên kế hoạch. Trong khi đó, các quan chức Mỹ thừa nhận họ đã nhất trí với Moscow về việc tái lập quan hệ ngoại giao cũng như khởi động lại các chương trình hợp tác kinh tế.

Ngày 23/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow và Washington sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán song phương vào cuối tuần tới. Ông Ryabkov cũng nói rằng "khá nhiều" cuộc tiếp xúc đang diễn ra giữa Nga và Mỹ.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã phải gấp rút đưa ra những phản ứng riêng trước môi trường đang thay đổi nhanh chóng với lo ngại rằng cách tiếp cận của ông Trump đối với Ukraine sẽ dẫn đến một giải pháp bất lợi cho Kiev và họ sẽ bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuần này, cả Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều sẽ đến Washington trong khi châu Âu đang cố gắng thuyết phục ông Trump "không từ bỏ Ukraine" để theo đuổi một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột với Nga.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine