1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Séc: Mục tiêu của Nga không chỉ là Kharkov hay Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu của Séc nhận định mục tiêu thực sự của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt không chỉ là nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Ngoại trưởng Séc: Mục tiêu của Nga không chỉ là Kharkov hay Donbass - 1

Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský (Ảnh: UP).

Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský cáo buộc Nga muốn theo đuổi mục tiêu phá vỡ cấu trúc an ninh châu Âu khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông cho rằng, phương Tây cần phải chứng tỏ họ hiểu điều này.

Nhà ngoại giao nhận định, 2 mục tiêu chính của Nga trong chiến sự với Ukraine là vẽ lại biên giới và phá vỡ cấu trúc an ninh châu Âu.

"Mục tiêu của Nga không chỉ là giành lấy Kharkov hay một thành phố nào khác ở Donbass. Mục tiêu của Nga là vẽ lại biên giới và thay đổi căn bản cấu trúc an ninh châu Âu", ông nói.

"Chúng ta phải gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Nga rằng chúng ta sẽ không quay trở lại cấu trúc an ninh đã tồn tại trước năm 1997 (năm NATO mở rộng ở châu Âu). Bởi vì đó là một trong những yêu cầu của Nga khi bắt đầu mở chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào năm 2022", ông Lipavský nói.

Ngoài ra, ông Lipavský kêu gọi EU và NATO phải phát triển một chiến lược tổng thể để kiềm chế Nga. 

Bộ trưởng Séc nói: "Tôi hoan nghênh mọi biện pháp, miễn là chúng ta có thể kiềm chế Nga. Một phần của việc ngăn chặn Nga là ủng hộ quyền tự vệ của Ukraine trước cuộc tấn công của Nga".

Từ ngày 30-31/5, các nhà ngoại giao châu Âu họp tại Séc nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, Mỹ vào tháng 6 này.

Cuộc họp diễn ra ở Séc vì một phần quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine. Séc đã phát động một sáng kiến nhằm cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn pháo cho Ukraine trong thời gian qua.

Séc cũng ủng hộ việc các nước NATO dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã gây ra sự đổ vỡ tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Nó đánh dấu lần đầu sau hàng chục năm, tiếng súng đã vang lên một lần nữa tại lục địa châu Âu. Nhiều quốc gia NATO lo ngại, nếu Nga chiến thắng ở Ukraine, họ sẽ không dừng lại. Tuy nhiên, Nga nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tấn công vào NATO vì điều đó không mang lại bất cứ lợi ích gì cho họ. 

Nga chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Ông cáo buộc động thái này đã đẩy thế giới đến bờ vực xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới và kịch bản này có thể kết thúc trong thảm họa.

Moscow nhiều lần cảnh báo việc NATO ngày càng mở rộng đến sát biên giới Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine