Tổng thống Ukraine ra chỉ thị nhằm chấm dứt xung đột với Nga
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ đạo đội ngũ đẩy mạnh nỗ lực đàm phán với đối tác quốc tế để đạt một thỏa thuận có thể chấp nhận được nhằm chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 23/2 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu chấm dứt xung đột vào cuối năm nay.
"Đã đến lúc thắt chặt dây đai ngoại giao, không nhượng bộ cảm xúc. Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi thực sự có cơ hội kết thúc chiến tranh trong năm nay", ông nói.
Ngoại trưởng Sybiha cho biết, Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo đội ngũ của mình đẩy mạnh đàm phán với các đối tác quốc tế để phát triển một thỏa thuận có thể chấp nhận được vào tháng 12, có thể chấm dứt tình trạng thù địch và đặt nền tảng cho sự ổn định trong khu vực.
Ông nhấn mạnh, hợp tác với Mỹ là yếu tố quan trọng để đạt được hòa bình công bằng.
Theo ông Sybiha, sáng kiến này phản ánh mong muốn của giới lãnh đạo Ukraine không chỉ trong việc ngăn chặn xung đột mà còn đảm bảo sự ủng hộ của phương Tây trong bối cảnh những ưu tiên chính trị đang thay đổi ở các nước đồng minh chủ chốt.
Ông nhấn mạnh, Tổng thống Zelensky coi khoảng thời gian này là cơ hội để tận dụng tình hình quốc tế hiện nay, trong khi sự chú ý của thế giới vẫn tập trung vào cuộc xung đột.
Nhiệm vụ này đối với Ukraine rất phức tạp bởi những thách thức nội bộ, như suy thoái kinh tế, sự mệt mỏi của công chúng cũng như các yếu tố bên ngoài, bao gồm cả vị thế của Nga và những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách của Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài 3 năm khi các bên vẫn chưa thể tìm được giải pháp hòa bình.
Đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, hôm 23/2 cũng cho biết, Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Ông nêu rõ, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng cần có sự nhượng bộ cả về lãnh thổ và kinh tế từ cả 2 bên.
Ngay sau khi nhậm chức vào cuối tháng trước, Tổng thống Trump đã bắt tay vào thực hiện cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến sự Ukraine.
Tuy nhiên, điều khiến Ukraine lo ngại là chính quyền ông Trump đang có xu hướng thúc đẩy đối thoại với Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng Nga và Mỹ có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong tuần này.
Trong khi đó, rạn nứt với Ukraine ngày càng lớn do bất đồng liên quan đến thỏa thuận khoáng sản trị giá 500 tỷ USD. Ông Trump tuần trước gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không qua bầu cử" và cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không quan trọng đối với các cuộc đàm phán hòa bình.
Về phần mình, ông Zelensky tuyên bố không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đàm phán sau lưng Ukraine.
Ông cũng bác bỏ kịch bản xung đột có thể chấm dứt ngay trong tuần này bởi vì việc đảm bảo an ninh cho Ukraine vẫn chưa được thảo luận và cũng chưa có cuộc gặp cụ thể nào về vấn đề này.