1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga cảnh báo NATO hứng hậu quả nghiêm trọng

Minh Phương

(Dân trí) - Điện Kremlin cảnh báo Mỹ cũng như các nước NATO khác có ý định tiếp tục cuộc chiến với Nga và điều này sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho họ.

Nga cảnh báo NATO hứng hậu quả nghiêm trọng - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/5 nói rằng, các thành viên NATO "có ý định tiếp tục một cuộc chiến với Nga, một cuộc chiến theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng".

"Tất nhiên, điều này chắc chắn sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng, nó sẽ làm tổn hại lợi ích của những quốc gia đã chọn con đường leo thang", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông, các nước NATO, trước hết là Mỹ, đang cố tình hướng tới một vòng xoáy căng thẳng mới và thúc đẩy Ukraine tiếp tục cuộc chiến với Nga.

"Các quốc gia thành viên của NATO, đặc biệt là Mỹ, các nước châu Âu khác trong những ngày và tuần gần đây đang tiến gần đến một đợt căng thẳng leo thang mới. Họ đang cố tình làm điều này", ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, gần đây, Moscow nghe thấy rất nhiều phát ngôn "hiếu chiến" từ phương Tây.

Ông Peskov cho biết: "Đây chẳng qua là một chính sách kích động mức độ căng thẳng mới. Chúng tôi nhận thấy rằng xu hướng tiêu cực trong cách tiếp cận của họ vẫn tồn tại. Họ khiêu khích Ukraine bằng mọi cách có thể để tiếp tục cuộc chiến này".

Kể từ đầu năm nay, khi tình hình chiến trường trở nên bất lợi cho Ukraine, các lãnh đạo phương Tây đã đưa một loạt phát ngôn gây chú ý.

Trước tiên là Tổng thống Emmanuel Macron với tuyên bố phương Tây không loại trừ phương án đưa quân đến Ukraine. Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 30/5 cho biết, Pháp có thể sớm chính thức công bố gửi các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine bất chấp chỉ trích của Nga cũng như lo ngại của các đồng minh.

Pháp đã huấn luyện khoảng 10.000 quân Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Tuy nhiên, hoạt động huấn luyện đó diễn ra ngoài lãnh thổ Ukraine và là một phần trong hoạt động chung của Liên minh châu Âu. Trong khi đó, kế hoạch gửi huấn luyện viên quân sự đến Ukraine không nằm dưới sự bảo trợ của EU hay NATO.

Pháp cũng là 1 trong hơn 10 quốc gia châu Âu ủng hộ ý tưởng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tập kích mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vài ngày trước cũng lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ hạn chế với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ. Theo ông, Ukraine có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga. "Quyền tự vệ được ghi trong hiến chương Liên hợp quốc", ông nêu rõ.

Ông Stoltenberg cũng cho rằng, trên thực tế, Ukraine đã được "bật đèn xanh" để sử dụng vũ khí phương Tây tập kích các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga bởi vì một số nước chưa từng cấm Kiev làm điều này.

Nga cảnh báo, nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga, điều này có thể kéo theo thế chiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố, động thái này sẽ buộc Moscow sẽ phải xem xét lại việc thiết lập cái gọi là vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Ukraine.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine