1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Ukraine cảnh báo mất thêm lãnh thổ vì kho vũ khí cạn kiệt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nghị sĩ Ukraine cho biết kho đạn dược của nước này đã giảm mạnh, khiến các binh sĩ không có đủ vũ khí để đối phó Nga, dẫn tới nguy cơ mất thêm nhiều lãnh thổ.

Nghị sĩ Ukraine cảnh báo mất thêm lãnh thổ vì kho vũ khí cạn kiệt - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở miền Đông (Ảnh: Reuters).

Theo nghị sĩ Ukraine Oleksandra Ustinova, kho đạn dược của quân đội nước này hiện đang cạn kiệt đến mức các đơn vị không thể đáp trả trước các cuộc tấn công của Nga.

Bà cho hay, Ukraine chỉ còn lại một nửa đạn dược so với năm ngoái khi nguồn cung vũ khí từ phương Tây trong 2 tháng qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu cuộc chiến.

"Các đơn vị pháo binh trên tiền tuyến của Ukraine không có đạn để đáp trả các vụ tấn công của Nga", bà Ustinova thừa nhận.

Bà cảnh báo, nếu tình hình không được khắc phục, Ukraine có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng khi "mất thêm nhiều vị trí trên tiền tuyến".

Cảnh báo của nữ nghị sĩ Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo rằng nguồn ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine đang cạn dần và dự kiến sẽ hết vào cuối năm.

Trong khi đó, nội bộ Mỹ chưa thể thống nhất được phương án viện trợ trong thời gian tới do một số đảng viên Cộng hòa muốn Nhà Trắng làm nhiều hơn nữa để bảo vệ an ninh biên giới phía nam.

Tinh thần chiến đấu suy giảm

Bà Ustinova thừa nhận, lượng đạn dược đang giảm nhanh chóng có tác động sâu sắc đến tinh thần của binh lính Ukraine. Bà cho biết, một số quân nhân "rất mất tinh thần và thất vọng" vì thực tế là họ "không có phương tiện để chiến đấu".

"Tôi không phóng đại", bà nói thêm. "Đó là địa ngục".

Bà cho hay: "Nếu không có thêm sự hỗ trợ, Ukraine sẽ thua", đồng thời cho rằng kịch bản này có thể dẫn đến xung đột rộng hơn giữa Moscow và NATO.

BBC dẫn lời các quân nhân Ukraine trên tiền tuyến cho biết, Kiev cần nhiều đạn dược hơn số lượng mà các đồng minh thực tế hỗ trợ. Thiếu đạn dược đồng nghĩa với việc Ukraine không thể tấn công để giành lại lãnh thổ và buộc chuyển sang thế phòng thủ nếu không muốn mất thêm lãnh thổ vào tay Nga.

Igor, một trung đội trưởng của Lữ đoàn 93 đang tác chiến ở mặt trận Bakhmut, Donbass cho biết: "Hiện tại, đối phương cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi. Mỗi ngày có ít nhất hai cuộc tấn công, nhưng chúng tôi đang cố gắng đẩy lùi". 

Việc Ukraine phản công bất thành trong nửa năm qua đã khiến nhiều binh sĩ Kiev nhận ra rằng cuộc chiến có thể sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Họ ý thức được mùa đông khó khăn đang ở phía trước và tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu thiếu viện trợ. 

Một quân nhân tên Sashko nói: "Nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây thì mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ", đồng thời dự đoán chiến sự có thể sẽ mở rộng ra châu Âu. 

Chỉ tay vào một khẩu lựu pháo Mỹ, Sashko nói: "Không có đạn dược, đây sẽ chỉ là sắt vụn. Đó là một vũ khí uy lực nhưng (nếu thiếu đạn dược) chúng tôi sẽ chỉ có thể điều khiển mà không thể dùng nó để chiến đấu".

Nghị sĩ Ustinova thừa nhận Nga đã tăng đáng kể mức độ sản xuất vũ khí và tạo ra một nền kinh tế thời chiến. Bà cho rằng, Nga đang nâng cấp quân đội dựa trên những sai lầm mà họ rút ra trong giai đoạn trước của cuộc chiến.

"Ukraine không thể chiến thắng cuộc chiến một mình", bà nhấn mạnh.

Ngoài ra, nữ nghị sĩ tiết lộ Ukraine đã bắt đầu xây dựng nhiều lớp phòng thủ dọc theo các phần của tiền tuyến vì viện trợ quân sự của phương Tây bị đình trệ, Kiev sẽ chuyển sang chiến lược phòng thủ.

Một quan chức quân sự Ukraine ẩn danh trước đó nói với ABC News rằng quân đội Ukraine hiện đã dừng "tất cả các hoạt động tấn công" do thiếu đạn dược.

Theo BBC, ABC News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine