1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga xóa sổ một đại đội Ukraine bằng tên lửa Iskander

Dương Đăng

(Dân trí) - Nga cho biết, Ukraine mất 80 binh sĩ, 12 xe bọc thép và các xe quân sự khác trong cuộc tấn công này của Moscow.

Nga xóa sổ một đại đội Ukraine bằng tên lửa Iskander - 1

Xe tăng Ukraine ở vùng Sumy (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 4/10, Nga đã tấn công tên lửa trúng vị trí một đơn vị chiến thuật cỡ đại đội của Ukraine ngay gần biên giới. Quân đội Nga cũng công bố một đoạn video về cuộc tấn công này.

Đoạn video dường như được quay từ một máy bay không người lái cho thấy một số phương tiện di chuyển dọc theo con đường về phía một khu rừng nhỏ giữa các cánh đồng. Vị trí này sau đó bị tấn công bởi một tên lửa của Nga với một vụ nổ mạnh làm rung chuyển khu vực. Nhiều vật thể bốc cháy sau cuộc tấn công.

Nga xóa sổ một đại đội Ukraine bằng tên lửa Iskander

Theo thông cáo, cuộc tập kích được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Iskander-M. Truyền thông Nga cho biết, cuộc không kích nhắm vào một khu vực gần làng Frunzenka ở vùng Sumy phía đông bắc Ukraine, nơi đây nằm cách biên giới Nga chưa đầy 15km.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Ukraine mất 12 xe bọc thép cũng như 5 xe bán tải và khoảng 80 binh sĩ trong cuộc tấn công.

Kiev chưa bình luận về thông tin của Nga.

Vùng Sumy ở Ukraine giáp với vùng Kursk của Nga, nơi quân đội Kiev phát động một cuộc tấn công hồi đầu tháng 8. Ukraine đã đạt được một số tiến bộ ban đầu nhưng tốc độ tiến công chững lại sau khi Moscow điều viện binh và phản công mạnh hơn.

Kể từ đó, quân đội Nga cũng giành lại quyền kiểm soát hàng chục khu định cư ở Kursk. Giao tranh trong khu vực hiện vẫn tiếp diễn.

Các quan chức Ukraine cho biết, mục tiêu của chiến dịch tấn công vào Kursk  là buộc Nga phải rút bớt quân ở miền Đông Ukraine, gây ảnh hưởng đến dư luận ở Nga và đạt được vị thế tốt hơn trước các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán, nhưng với điều kiện tất cả các lực lượng Ukraine phải rời khỏi lãnh thổ Nga. Ông cũng khẳng định cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk đã thất bại, Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận đàm phán theo các điều kiện của Moscow.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Aleksandr Bortnikov, cũng nhận định chiến dịch Kursk của Ukraine đã không đạt được mục tiêu buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi Donbass.

Ngoài việc tấn công, đẩy lùi lực lượng Ukraine bên trong lãnh thổ Kursk, Nga cũng nhắm đến các vị trí tập kết quân và vũ khí của Ukraine tại vùng biên giới Sumy. Sumy được cho là trung tâm hậu cần quan trọng nhằm tiếp viện cho chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất gần 20.000 binh sĩ trong chiến dịch tại Kursk.

Một số nhà phân tích nhận định, chiến dịch Kursk mang lại cho Ukraine ít lợi thế, trong khi khiến tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Đông bị kéo căng hơn nữa do thiếu vũ khí, nhân lực.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine