1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga: Ukraine mất 16.700 quân, từ bỏ hàng loạt vị trí ở mặt trận Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Tướng Nga tuyên bố lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong chiến dịch xâm nhập vùng Kursk của Nga sau gần 2 tháng giao tranh.

Nga: Ukraine mất 16.700 quân, từ bỏ hàng loạt vị trí ở mặt trận Kursk - 1

Thiết bị quân sự Ukraine bị phá hủy ở Kursk (Ảnh: Sputnik).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov ngày 24/9 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang từ bỏ vị trí của họ hàng loạt ở tỉnh Kursk của Nga.

Tướng Alaudinov cáo buộc lính đánh thuê Georgia chiến đấu cho lực lượng Ukraine đã cướp bóc Pogrebki ở quận Sudzha, đánh cắp máy kéo và lúa mì từ khu vực này.

"Chúng tôi biết Ukraine đã đưa lính đánh thuê nước ngoài đến và họ đang ở Sudzha. Một số đơn vị nước ngoài đã được triển khai đến một vài địa điểm", ông Alaudinov cho biết.

Tướng Nga xác nhận, lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine tham gia vào các hoạt động tác chiến và một số nhiệm vụ khác.

Ông Alaudinov cho rằng, trong quá trình phát động cuộc tấn công vào Kursk, lực lượng lính đánh thuê này đã tác chiến cùng với quân đội Ukraine. Ông cũng cáo buộc NATO có liên quan đến chiến dịch Kursk.

Trước đó, Nga đã phát hiện một số huấn luyện viên quân sự nước ngoài ở Sudzha, thị trấn mà Ukraine giành quyền kiểm soát không lâu sau khi mở chiến dịch đột kích vào Kursk.

Kiev tấn công vào Kursk hồi đầu tháng 8 và kiểm soát hơn 1.000km2 ở đây. Chiến dịch nhằm tạo một vùng đệm an ninh cho các vùng biên giới của Ukraine khỏi làn sóng tấn công của Nga và buộc Nga phải chuyển bớt lực lượng khỏi miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Moscow khẳng định, sau gần 2 tháng, Kiev vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 tuyên bố quân đội Nga tiếp tục nỗ lực vô hiệu hóa cuộc tiến công của lực lượng Ukraine ở Kursk. Tổn thất của Ukraine trong một ngày lên tới hơn 360 quân nhân và 13 xe bọc thép.

Nga tuyên bố, trong một ngày, quân đội Nga đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công Malaya Loknya và Obukhovka của Ukraine. Nga cũng đẩy lùi 5 nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine hướng tới Medvezhye và Novy Put.

Quân đội Nga đã tấn công các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo. Đồng thời, máy bay chiến đấu Nga đã tấn công các lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 16.700 quân nhân, 127 xe tăng, 61 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 809 xe chiến đấu bọc thép, 508 phương tiện, 136 khẩu pháo, 31 bệ phóng pháo hàng loạt…

Tướng Alaudinov cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn một nửa số thiết bị quân sự được sử dụng trong cuộc tấn công vào vùng Kursk.

"Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do bị Nga chặn lại và phá hủy vũ khí. Họ đã mất hơn một nửa số vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công này. Do đó, tôi tin rằng trận chiến Kursk rất khó khăn đối với họ. Cuối cùng, xét đến việc nhiệm vụ không được hoàn thành, có thể cho rằng đó là một thất bại", ông Alaudinov nói.

Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga cho đến nay vẫn chưa đạt được một trong những mục tiêu chính: Chuyển hướng quân đội Nga khỏi tiền tuyến miền Đông nhằm định hình lại chiến trường.

Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến Donbass ở miền Đông và giảm tổn thất nhân lực.

Theo Tass