1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga xây mạng lưới chặn UAV Ukraine tấn công thọc sâu vào lãnh thổ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đang thử nghiệm cách nhằm ngăn chặn UAV tầm xa của Ukraine tấn công vào các mục tiêu quan trọng.

Nga xây mạng lưới chặn UAV Ukraine tấn công thọc sâu vào lãnh thổ - 1

Lính Nga duyệt binh với khinh khí cầu tại Quảng trường Đỏ ở Moscow (Ảnh minh họa: AFP).

Nga có kế hoạch xây dựng một mạng lưới khinh khí cầu lấy cảm hứng từ Thế chiến I và II để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine

Một công ty hàng không vũ trụ của Nga cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm những quả khí cầu có khả năng giữ một tấm lưới mà họ hy vọng sẽ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quan trọng khác ở sâu bên trong lãnh thổ trước các cuộc tấn công tầm xa của đối phương.

Những quả khí cầu được thiết kế để phóng từ nhà chứa, bay lên nhanh chóng theo hàng rồi thả lưới cao 250m để tạo thành hàng rào phòng thủ.

Polina Albek, tổng giám đốc của First Airship, phát biểu tại một hội nghị ở St. Petersburg trong tuần này cho biết, những quả khí cầu đã được thử nghiệm và công ty của bà đã nhận được đơn đặt hàng.

Bà nói: "Hoạt động chính của chúng tôi là chế tạo khí cầu chở hàng nhưng ngày nay, dựa trên kinh nghiệm của tổ tiên, chúng tôi đã tạo ra hệ thống bảo vệ mang tên Rào cản".

Các bức ảnh chụp đăng trên mạng cho thấy khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau, lơ lửng trên khu rừng bạch dương và hồ nước.

First Airship cho biết, mỗi khinh khí cầu có thể bay cao tới 300m so với mặt đất và có tải trọng tối đa 30kg, đủ sức mang theo tấm lưới nhẹ treo ngay trên mặt đất.

Khinh khí cầu cũng có thể được trang bị radar, thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ với phạm vi quan sát lên tới hơn 10km.

Bà Albek cho biết: "Những khí cầu này cho phép phòng thủ theo chiều dọc, tạo ra rào cản hiệu quả chống lại máy bay không người lái bay thấp đe dọa các địa điểm nhạy cảm. Máy bay không người lái không thể nhìn thấy lưới vì nó quá mỏng đối với chúng".

Dư luận Nga thời gian qua đã kêu gọi cải thiện khả năng phòng thủ trước các máy bay không người lái của Ukraine tấn công các căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu và thậm chí cả hệ thống radar tiên tiến của Moscow.

Ngoài việc thả lưới, mỗi khí cầu có thể được gắn một "súng chân không" có thể bắn lưới "siêu nhẹ và cực mạnh" vào máy bay không người lái.

Nga đã sử dụng khinh khí cầu trong cuộc chiến ở Ukraine. Năm ngoái, Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng hàng chục khinh khí cầu tới Kiev để gây nhầm lẫn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương trước khi Moscow thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Khinh khí cầu lần đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến I để ngăn các máy bay trinh sát của đối phương do thám chiến hào.

Trong Thế chiến II, khinh khí cầu cũng được gắn các dây thép lên cao để tạo ra hệ thống phòng thủ chống lại máy bay ném bom Đức và bom bay V-1.

Những bức ảnh chụp cuộc đổ bộ Normandy năm 1944 cho thấy hàng chục quả khí cầu lơ lửng trên các bãi biển để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay chiến đấu Đức Quốc xã nhằm vào binh lính Đồng minh.

Theo Telegraph
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine