1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga vô hiệu lá chắn bảo vệ cơ sở chủ chốt của Ukraine, phá 2 kho vũ khí

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo dùng vũ khí chính xác tấn công các lá chắn phòng không bảo vệ các cơ sở chủ chốt của Ukraine và phá hủy 2 kho vũ khí đối phương.

Nga vô hiệu lá chắn bảo vệ cơ sở chủ chốt của Ukraine, phá 2 kho vũ khí - 1

Một hệ thống phòng không của Ukraine (Ảnh minh họa: Wikipedia).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 2/6 thông báo, nước này đã phóng vũ khí chính xác nhằm vào các tổ hợp phòng không bảo vệ cơ sở quân sự chủ chốt của Ukraine.

"Vào ban đêm, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không vào hệ thống phòng không của đối phương đang che chắn các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng", ông cho hay.

Tại hướng Kypyansk, ông Konashenkov nói rằng, Nga đã khiến Ukraine mất 70 binh sĩ cùng bệ phóng tên lửa Grad, D-30 và Msta-B. "Gần khu định cư Kislovka ở Vùng Kharkov, một kho đạn dược của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 đã bị phá hủy", ông nói.

Trong khi đó, một quan chức chính quyền thân Nga ở Kherson cho biết, pháo binh Moscow đã phá hủy một kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy trong vùng. Theo quan chức này, những vũ khí bị phá hủy là tên lửa cho Olkha MLRS, lựu pháo 2A65 Msta-B, đạn pháo D-30 122mm, đạn cối và đạn dược cho các hệ thống pháo binh do nước ngoài sản xuất.

Tại Maryinka, thành trì kiên cố của Ukraine ở Donetsk, ông Konashenkov cho biết, lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã tiếp tục đạt được đà tiến. Trước đó, đại diện của lực lượng này tuyên bố đã kiểm soát được 70% khu vực chiến lược.

Ở hướng Nam Donetsk - Zaporizhia, Nga nói đã loại khỏi vòng chiến đấu của Ukraine 150 binh sĩ, các hệ thống lựu pháo, trạm điều khiển UAV.

Ngoài ra, theo quan chức Nga, phòng không Moscow trong ngày qua đã bắn rơi cường kích Su-25 của Ukraine ở Kherson và 29 máy bay không người lái trên khắp các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia.

Tổng cộng, kể từ đầu chiến sự tới nay, Nga tuyên bố đã phá hủy của Ukraine 666 máy bay quân sự, 4.436 máy bay không người lái, 424 hệ thống tên lửa đất đối không, 9.356 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.108 bệ phóng tên lửa, 4.971 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 10.598 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Theo Tass