1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật giúp Nga "săn" lá chắn phòng không Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nêu chiến thuật tập kích của Nga giúp Moscow dò vị trí của các tổ hợp phòng không Kiev.

Chiến thuật giúp Nga săn lá chắn phòng không Ukraine - 1

Hiện trường một vụ tập kích tên lửa của Nga (Ảnh: Reuters).

Natalia Gumenyuk, người đứng đầu Trung tâm báo chí chung của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam Ukraine, cho biết quân đội Nga đang cố gắng tập kích từ nhiều hướng mới nhằm buộc lá chắn phòng không của Kiev trong khu vực phải kích hoạt. Từ đó, Nga sẽ dò ra vị trí Ukraine đặt các tổ hợp phòng thủ và tấn công để phá hủy.

"Đối phương đang cố gắng thu hút sự chú ý của lực lượng phòng không và tấn công từ các hướng khác nhau. Lần này, ở hướng nam, Nga tập kích theo tuyến đường mới bằng UAV khi để Shahed bay qua khu vực mà họ đang kiểm soát ở Kherson, di chuyển qua khu vực Ukraine đã giành lại và Mykolaiv", bà Humeniuk nói, nhắc tới UAV Shahed mà Ukraine và Mỹ nghi ngờ rằng Nga mua từ Iran.

Theo bà, quân đội Nga đang tiếp tục các cuộc không kích ở khu vực tiền tuyến. Phía bên phải sông Dnieper đang hứng chịu pháo kích vì Nga sử dụng máy bay chiến thuật ở khoảng cách mà hệ thống phòng không Ukraine chưa tiếp cận được. Nga đang cố gắng tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau, theo nhiều hướng khác nhau để buộc phòng không Ukraine phải lộ diện.

Bà Humeniuk nói: "Họ đang cố gắng sử dụng các làn sóng tấn công để xem lực lượng phòng thủ Ukraine chống đỡ thế nào rồi tiếp tục tấn công vào các lá chắn sau đó".

Theo quan chức Ukraine, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo để tập kích. Chiến thuật này giúp Nga xác minh vị trí, khả năng và khu vực phòng không Ukraine đang hoạt động.

Trước đó, Ukraine nhiều lần nói về chiến thuật mồi nhử của Nga. Trước mỗi đợt tập kích tên lửa quy mô lớn, Nga sẽ phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) cảm tử vào các vị trí của Ukraine để thám thính tình hình, phá hủy vũ khí phòng không và làm quá tải mạng radar giám sát của đối phương. Sau đó, Nga mới phóng tên lửa để nhằm vào hệ thống phòng không của Ukraine.

Không chỉ sử dụng UAV cảm tử, Nga được cho là còn bắn xen kẽ tên lửa không chứa đầu đạn cùng rocket từ pháo phản lực phóng loạt trong các đợt tập kích dữ dội nhằm vào Ukraine. Các loại vũ khí này sẽ khiến lực lượng phòng không Ukraine phải phân tán lực lượng, và để lộ nguy cơ bỏ lọt những tên lửa hành trình có sức công phá lớn của Nga.

Theo Ukrinform