1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn hạ tên lửa "thay đổi cuộc chơi", phá hủy sở chỉ huy lữ đoàn Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này tiếp tục bắn hạ tên lửa hành trình tầm xa do Anh cấp cho Ukraine.

Nga bắn hạ tên lửa thay đổi cuộc chơi, phá hủy sở chỉ huy lữ đoàn Ukraine - 1

Hệ thống pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

"Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 12 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và một tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 31/5.

Trước đó, Anh hôm 11/5 thông báo nước này đang cung cấp các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine. Anh cũng là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Một quan chức Mỹ nhận định, Storm Shadow có thể là vũ khí "thay đổi cuộc chơi" khi Kiev lên dây cót cho chiến dịch phản công quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 11 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực gần các khu định cư Verkhnekamenka và Zaliman ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng), Pokrovskoye và Staromayorskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) trong ngày 31/5.

Tướng Konashenkov cũng xác nhận, các lực lượng Nga đã phá hủy sở chỉ huy của các đơn vị Ukraine tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine trong một ngày.

"Tại khu định cư Trudovoye ở vùng Zaporozhye, một sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 33 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Tại khu vực định cư Avdeyevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một sở chỉ huy của tiểu đoàn tấn công Skala thuộc quân đội Ukraine đã bị san phẳng", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ông Konashenkov thông báo, các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 185 binh sĩ Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporozhye trong 24 giờ.

"Có tới 185 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 4 phương tiện cơ giới đã bị phá hủy ở các hướng này trong 24 giờ qua. Ngoài ra, các kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 65 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy gần các khu định cư Preobrazhenka và Chervonaya Krinitsa ở Zaporozhye", tướng Nga nêu rõ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine và hai bệ phóng tên lửa đa năng Grad trong cuộc tiến công ở khu vực Donetsk trong 24 giờ.

"Ở hướng Donetsk, các trận chiến khốc liệt nhất đã diễn ra ở khu định cư Avdeyevka. Đối phương đã bị đánh bật khỏi vị trí của họ ở một số khu vực tiền tuyến gần các khu định cư Krasnogorovka và Yasinovataya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) do các hoạt động tích cực của các đơn vị, binh chủng thuộc Quân đoàn 1 với sự yểm trợ của máy bay, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng của nhóm tác chiến phía nam", người phát ngôn cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng không quân nước này đã phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine tại cảng Odessa.

"Vào ngày 29/5, tàu chiến đấu cuối cùng của Hải quân Ukraine Yury Olefirenko đã bị phá hủy do một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Lực lượng không quân Nga nhằm vào khu vực neo đậu của các tàu hải quân ở cảng Odessa", người phát ngôn cho biết.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo Tass