1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Ukraine lên dây cót cho trận chiến lớn

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tăng mạnh công suất sản xuất đạn dược, vũ khí, trong khi Ukraine lập các đơn vị tác chiến, hối thúc phương Tây đẩy nhanh tốc độ bàn giao khí tài.

Nga, Ukraine lên dây cót cho trận chiến lớn - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thăm nhà máy sản xuất quốc phòng Nga hôm 28/3 (Ảnh: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 cho biết, sản lượng một số loại đạn dược của nước này sẽ tăng 7-8 lần từ nay đến cuối năm.

"Ngành công nghiệp quốc phòng sẽ tăng công suất để đáp ứng nhu cầu của quân đội, đến cuối năm nay, sản lượng một số loại đạn dược sẽ tăng 7-8 lần", thông cáo nêu rõ.

Thông cáo cho biết thêm, Nga đang thực hiện các dự án nhằm hiện đại hóa và mở rộng sản xuất cũng như tăng năng suất của người lao động trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Tuyên bố được đưa ra sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến một số doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng ở vùng Chelyabinsk và Kirov. Đoạn video do Bộ này công bố cho thấy ông Shoigu thăm một nhà máy chế tạo pháo và đạn cỡ lớn.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, ngành quốc phòng của nước này "đang phát triển với tốc độ rất nhanh" và sẽ chế tạo đạn dược nhiều gấp 3 lần lượng đạn dược mà phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Nga đang mở rộng và đẩy nhanh tốc độ sản xuất đạn dược giữa lúc có nhiều đồn đoán kho dự trữ của Moscow đã cạn kiệt và họ cần thêm nguồn lực cho đợt tấn công mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây hoài nghi việc Nga có thể tăng tốc đáng kể hoạt động sản xuất công nghiệp và khôi phục chuỗi cung.

Nga, Ukraine lên dây cót cho trận chiến lớn - 2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến ở vùng Sumy, gần biên giới Nga hôm 28/3 (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Ukraine cũng xác nhận chuẩn bị phản công. Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov hôm qua cho hay, quân đội nước này đã thành lập 3 đại đội UAV tấn công đầu tiên, với những chiếc máy bay không người lái (UAV) do Ukraine tự sản xuất.

"Cả 3 đại đội UAV tấn công đều sẵn sàng chiến đấu. Họ được trang bị đủ nhân sự, xe bán tải. Những thiết bị khác do tư nhân tài trợ", ông Fedorov nói. Các UAV sẽ làm nhiệm vụ cả tấn công và trinh sát.

Ông cho biết thêm, 3 đơn vị này cũng được cung cấp thiết bị internet Starlink do công ty của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk phát triển. Ông nhấn mạnh, điều này sẽ mang lại "một cách tiếp cận hoàn toàn mới về quản lý, đào tạo và học thuyết sử dụng máy bay không người lái".

UAV được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua ở Ukraine. Nga dùng UAV cho các đợt tập kích diện rộng nhằm vào hạ tầng thiết yếu của Ukraine. Moscow cũng cáo buộc Ukraine đứng sau những cuộc tấn công bằng UAV qua biên giới Nga. Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov ngày 28/3 nói các cuộc tập kích nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng chủ chốt của Nga là mối đe dọa nghiêm trọng.

Ukraine không tiết lộ thời điểm phản công cụ thể, song giới chức nước này tuyên bố hoạt động này sắp diễn ra khi phương Tây bàn giao thêm vũ khí cho Kiev. Một số chuyên gia tin rằng, Ukraine sẽ phản công vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine