1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga - Ukraine cận chiến giành từng ngôi nhà ở mặt trận khốc liệt nhất

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh trên từng tuyến phố để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, bất chấp tổn thất của cả hai bên.

Nga - Ukraine cận chiến giành từng ngôi nhà ở mặt trận khốc liệt nhất - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của lực lượng miền Đông thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, ngày 16/4 cho biết gần 100 trận pháo kích đã làm rung chuyển thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine trong 24 giờ qua.

Theo ông Cherevatyi, khoảng 30 cuộc giao tranh đã nổ ra khi lực lượng Nga và Ukraine cận chiến trên từng con phố, thậm chí từng ngôi nhà để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Video mới do quân đội Ukraine công bố đã cho thấy cường độ của cuộc giao tranh khốc liệt ở Bakhmut. Hình ảnh từ video cho thấy các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn xung kích số 3 khai hỏa từ một vị trí bên trong một căn hộ đổ nát. Âm thanh của tiếng súng và tiếng nổ liên tục vang lên trong các cuộc giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/4 tuyên bố, lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã kiểm soát thêm hai khu vực ở phía bắc và phía nam của Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các đơn vị thuộc lực lượng lính dù Nga đang yểm trợ cho các cuộc tấn công ở Bakhmut.

"Các đơn vị tấn công của Wagner đã kiểm soát thêm hai quận ở phía tây bắc và đông nam của thành phố Bakhmut theo hướng Donetsk", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Nga - Ukraine cận chiến giành từng ngôi nhà ở mặt trận khốc liệt nhất - 2

Cảnh đổ nát ở Bakhmut sau các trận giao tranh khốc liệt (Ảnh: AP).

Người phát ngôn của quân đội Ukraine Serhii Cherevatyi xác nhận, quân đội Nga hôm 15/4 đã tiến hành một cuộc tấn công vào thị trấn Khromove, khu vực nằm dọc theo tuyến đường tiếp tế chính của Bakhmut từ thành phố Chasiv Yar về phía tây. Ông Cherevatyi thừa nhận hoạt động tiếp tế hậu cần không dễ dàng, nhưng lực lượng Ukraine vẫn sẽ tiếp tục.

"Chúng tôi vẫn có thể cung cấp đạn dược, lương thực, thuốc men, thực phẩm và đưa những người bị thương ra ngoài. Tất nhiên là khó khăn, nhưng vẫn có thể làm được. Lực lượng pháo binh của chúng tôi đang tham gia các hoạt động phản công để ngăn chặn đối phương liên tục khai hỏa vào các tuyến tiếp viện", ông Cherevatyi cho biết thêm.

Theo ông Cherevatyi, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào các thị trấn và các vị trí của Ukraine ở miền Đông nước này. Khu vực giữa Lyman và Kupyansk, nơi đã được lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát từ 6 tháng trước, đang hứng chịu hỏa lực nặng nề nhất với 300-400 cuộc tấn công mỗi ngày. Ukraine cũng cáo buộc Nga đặt mìn ở 4 khu vực miền Đông.

Người phát ngôn của lực lượng quân sự miền Đông Ukraine thừa nhận những trận chiến khốc liệt chưa từng thấy trong những thập niên gần đây đang diễn ra ngay giữa khu vực đô thị của thành phố Bakhmut. Cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề sau nhiều tháng xung đột ở thành trì miền Đông.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh tuần trước cho biết, các đơn vị Wagner tiếp tục tiến hành cuộc tiến công chính qua trung tâm Bakhmut, trong khi lực lượng lính dù Nga giải vây cho một số đơn vị Wagner ở sườn phía bắc và phía nam. Anh xác nhận lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề tiếp tế quan trọng, nhưng đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí mà họ buộc phải nhượng bộ.

Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cũng cho hay các đơn vị chiến đấu của Ukraine ở Bakhmut gần như bị bao vây và không có khả năng rút lui. Trong khi đó, Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner hôm 12/4 tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 80% diện tích Bakhmut, bao gồm các trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố. 

Theo Tass, CNN
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine