1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố siết vòng vây thành phố miền Đông Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng ly khai thân Nga tuyên bố đang khép vòng vây quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ thông tin này.

Nga tuyên bố siết vòng vây thành phố miền Đông Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut hôm 24/11 (Ảnh: AP).

CNN dẫn lời ông Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Denis Pushilin ngày 28/11 cho biết, lực lượng Nga đang khép vòng vây thành phố Bakhmut mà quân đội Ukraine đang kiểm soát ở miền Đông.

"Tình hình ở Bakhmut vẫn khó khăn, nhưng các đơn vị của chúng tôi, đặc biệt đơn vị của Wagner, chắc chắn đang tiến về phía trước", ông Pushilin phát biểu trên truyền hình Nga. Wagner là một nhà thầu quân sự tư nhân của Nga, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tác chiến ở Donetsk và Lugansk.

Ông Pushilin nói thêm: "Ngoài những khu dân cư đã được công bố, chúng tôi cũng đạt được thành công ở vùng ngoại ô Artemovsk. Vòng vây đang khép dần". Artemovsk là cách Nga gọi thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Về phía Ukraine, quân đội nước này thừa nhận Nga đang tấn công mạnh ở khu vực, nhưng bác bỏ thông tin thành phố Bakhmut bị bao vây. Serhii Cherevatyi, người phát ngôn Bộ chỉ huy Quân khu miền Tây Ukraine, hôm qua cho hay Bakhmut vẫn là tâm điểm giao tranh. "Đối phương tiến công dữ dội nhất theo hướng này với các đợt pháo kích. Trung bình, đối phương pháo kích 180-200 lần mỗi ngày", ông Cherevatyi nói.

Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, Nga và lực lượng thân Nga coi đây là mục tiêu quan trọng mà họ phải giành quyền kiểm soát.

Đây hiện là một trong những chiến trường khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine, đặc biệt sau khi Nga rút khỏi Kherson và tìm cách giành thắng lợi quan trọng ở mặt trận miền Đông.

Báo New York Times của Mỹ ngày 28/11 cho biết, quân đội Ukraine hứng tổn thất lớn trong nỗ lực phản công tại miền Đông. Riêng trong ngày 24/11, hơn 240 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu tại khu vực Donetsk.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine