1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các quốc gia phương Tây vì hỗ trợ cho Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine - 1
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: RT).

Trong cuộc gặp gỡ với các cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ II hôm 17/7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Tất cả những gì chúng ta mong muốn sau chiến dịch quân sự này đều sẽ đạt được. Các mục tiêu này là loại bỏ các mối đe dọa nhằm vào Nga", ông Medvedev nói.

Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Nga cũng cảnh báo các đồng minh đang "ngày đêm hỗ trợ tiền bạc và vũ khí" cho quân đội Ukraine rằng việc kéo dài xung đột tại Ukraine "sẽ không có lợi cho châu Âu".

Cũng trong cuộc gặp mặt vào ngày 17/7, ông Medvedev tuyên bố sẽ đáp trả dữ dội nếu bán đảo Crimea bị tấn công.

"Nếu bất cứ điều gì tương tự xảy ra, họ sẽ ngay lập tức đối mặt với ngày phán xét, rất nhanh chóng và dữ dội. Không thể né tránh điều này. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục kích động tình hình chung bằng những tuyên bố như vậy", ông Medvedev nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra sau khi người phát ngôn Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitskiy, tiết lộ về việc Kiev coi bán đảo Crimea là mục tiêu hợp pháp cho vũ khí tầm xa của phương Tây.

"Hiện nay, bán đảo Crimea đã trở thành một trung tâm vận chuyển tất cả trang thiết bị và vũ khí từ Nga về phía nam Ukraine. Một trung tâm khí tài, đạn dược và thiết bị quân sự được tập trung ở Crimea, sau đó được chuyển đi để cung cấp cho lực lượng Nga", ông Skibitskiy nói khi được hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Mỹ viện trợ để tấn công Crimea hay không.

Nga tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine - 2
Nga đang nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ cây cầu bắc qua eo biển Kerch (Ảnh: The Drive).

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào ngày 7/7, Đại tướng Không quân Mỹ Phillip Breedlove, cựu Tư lệnh các lực lượng đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã gợi ý cho quân đội Ukraine tấn công cây cầu bắc qua eo biển Kerch nối liền lãnh thổ Nga với vùng Crimea nhằm làm "gián đoạn" kế hoạch của Nga và cho phép quân đội Ukraine có thêm thời gian để tái tổ chức và bổ sung lực lượng.

Đáp lại, Nga đã lên tiếng cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" đối với bất kỳ ai tấn công cầu Crimea. Ngoài ra, Nga cũng đã tăng cường nhiều khí tài cảnh giới đến bảo vệ cây cầu huyết mạch này.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine