1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố sản xuất vũ khí tăng gấp nhiều lần bất chấp lệnh trừng phạt

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tiết lộ Nga đã tăng cường sản xuất vũ khí gấp nhiều lần trong năm nay bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga tuyên bố sản xuất vũ khí tăng gấp nhiều lần bất chấp lệnh trừng phạt - 1

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (Ảnh: AFP).

Tass đưa tin, Thủ tướng Mishutin ngày 5/12 thông báo rằng, Nga đã xử lý được vấn đề về nguồn cung vũ khí cho quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bằng cách tăng sản lượng gấp nhiều lần trong năm nay.

"Trong 11 tháng, số lượng vũ khí, khí tài được sản xuất đã tăng đáng kể so với các chỉ số của năm ngoái. Về thiết bị liên lạc, vũ khí tác chiến điện tử và trinh sát, sản lượng tăng hơn 5 lần.

Về vũ khí bọc thép, số lượng tăng gấp ba lần, về thiết bị hàng không, về máy bay không người lái, sản lượng đã tăng gấp đôi và đối với phương tiện quân sự là gần gấp 3", ông phát biểu tại cuộc họp của hội đồng điều phối nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga.

Ông khẳng định vấn đề nguồn cung quân phục dã chiến và thiết bị quân sự cho quân nhân của lực lượng vũ trang Nga cũng đã được giải quyết và khối lượng sản xuất các mặt hàng áo giáp bảo vệ binh sĩ đã tăng gấp 3 lần.

Theo Thủ tướng Nga, chính phủ nước này đã dành kinh phí đáng kể để phát triển năng lực sản xuất cho các đơn hàng quốc phòng và cung cấp các sản phẩm thiết yếu.

Ông nói: "Hơn 360 doanh nghiệp đã tham gia vào quá trình này, sử dụng 37.000 đơn vị thiết bị khác nhau và thu hút thêm khoảng 520.000 nhân viên (trong ngành sản xuất quốc phòng)".

Ông Mishustin nói rằng nhờ các biện pháp được thực hiện, việc sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự đang vượt tiến độ. Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng điều phối không được giảm tốc độ sản xuất. Ông khẳng định các quân nhân Nga phải có được mọi thứ họ cần để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho đất nước.

Vào tháng 10, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, hoạt động sản xuất tên lửa và đạn dược của Nga đang gia tăng mạnh mẽ ngay cả khi đối mặt với hơn 15.000 lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các nguồn tin cho hay, sản xuất quân sự của Nga thậm chí còn vượt xa mức trước khi chiến sự với Ukraine bùng phát. Chi phí sản xuất ở Nga cũng thấp hơn nhiều so với phương Tây.

Giới chức phương Tây dường như lo ngại về việc Nga gia tăng sản xuất đạn pháo sẽ khiến nỗ lực phản công trong tương lai của Ukraine trở nên thách thức hơn nữa. Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào đạn dược do phương Tây viện trợ khi kho vũ khí từ thời Liên Xô đang cạn dần.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine