1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố "nghiền nát" vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục nghiền nát các vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine giữa lúc xung đột leo thang.

Nga tuyên bố nghiền nát vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu (Ảnh: Reuters).

"Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột trong thời gian lâu nhất có thể. Vì mục đích này, họ đang cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng và công khai kêu gọi Ukraine chiếm giữ các vùng lãnh thổ của Nga. Những động thái như vậy thực sự đang lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và cuối cùng có thể dẫn đến sự leo thang khó lường", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trong cuộc họp báo hôm 7/2.

Ông Shoigu cảnh báo, quân đội Nga sẽ "tiếp tục nghiền nát" tất cả vũ khí và thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine cả trên tiền tuyến lẫn dọc các tuyến đường vận chuyển.

Về kết quả của cuộc tiến công ở Donetsk và Zaporozhye, Bộ trưởng Shoigu cho biết quân đội Nga đã kiểm soát 7 khu vực, bao gồm thành phố Soledar. Ngoài ra, các chiến dịch tấn công gần thành phố Bakhmut và Ugledar "đang tiến triển thành công".

"Chỉ trong tháng đầu tiên của năm nay, quân đội Ukraine đã mất hơn 6.500 quân nhân, 26 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 208 máy bay không người lái, 341 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác cùng 40 hệ thống pháo phóng loạt", ông Shoigu tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, "bất chấp sự hỗ trợ quân sự chưa từng có từ các nước phương Tây, Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề".

Ông Shoigu cho biết, Ukraine nhận ra rằng họ không thể "gây ra thất bại quân sự đối với Nga", do vậy giới lãnh đạo Ukraine đã dùng đến biện pháp đe dọa người dân ở các khu vực mới sáp nhập vào Nga.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các khu dân cư, bệnh viện và các khu vực tập trung công cộng, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở của chính phủ và xã hội", ông Shoigu nói thêm.

Ông Shoigu nhận định, việc giới lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng ngừng bắn vào tháng trước trong dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo đã nói lên bản chất cực đoan của chính quyền Ukraine. Trong khoảng thời gian đó, quân đội Ukraine đã tiến hành hơn 550 cuộc tấn công bằng pháo và súng cối, nhưng lực lượng Nga đã đáp trả.

"Quân đội Nga sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh cho công dân Nga ở các khu vực mới và bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của chính quyền Kiev", ông Shoigu nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội Nga ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo trên khắp Ukraine từ ngày 6-7/1. Tuy nhiên, giới chức Ukraine bác bỏ kêu gọi ngừng bắn của Nga, khẳng định chỉ ngừng bắn khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Ukraine cho rằng lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh của Moscow chỉ là "cái bẫy".

Các nước phương Tây gần đây tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các vũ khí hạng nặng. Vào tháng trước, Đức, Anh và Mỹ đồng loạt tuyên bố sẽ gửi xe tăng hiện đại đến Ukraine. 

Nga nhiều lần tuyên bố bất cứ khí tài nào bên ngoài cung cấp cho Kiev đều sẽ trở thành "mục tiêu tấn công chính đáng cho pháo binh Nga". Moscow cũng cảnh báo khí tài quân sự của phương Tây khiến xung đột kéo dài và tiến trình đàm phán trở nên khó khăn hơn.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine