1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tuyên bố giành lại thêm lãnh thổ ở Kursk, Ukraine tổn thất lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ từ tay Ukraine và cho biết Kiev phải chịu thiệt hại hơn 13.000 binh sĩ khi tấn công Kursk.

Nga tuyên bố giành lại thêm lãnh thổ ở Kursk, Ukraine tổn thất lớn - 1

Nga trong thời gian qua tăng cường lực lượng ở Kursk để đẩy lùi lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 thông báo, các lực lượng nước này đã đẩy lùi quân đội Ukraine theo nhiều hướng ở khu vực Kursk.

Theo đó, Nga nói rằng họ đã giành được 2 khu định cư từ Ukraine, bao gồm Uspenovka, nằm cách thị trấn Sudzha 24km về phía Tây. Khu định cư còn lại, Borky, cách Sudzha 14km về phía đông nam. Sudzha là trọng tâm của cuộc tấn công xuyên biên giới mà Ukraine phát động hơn một tháng trước vào Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà Nga đã giành được ưu thế trong 24 giờ qua, trong đó có một ngôi làng chỉ cách Sudzha 11km về phía nam.

Kiev đã gửi hàng nghìn binh sĩ qua biên giới phía bắc với Nga vào tháng 8 trong một cuộc đột kích bất ngờ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng hoạt động này là một phần của "kế hoạch chiến thắng" mà ông dự định sẽ đệ trình trong tháng này lên chính phủ Mỹ để xem xét.

Theo bản cập nhật mới nhất, Nga tuyên bố về thương vong của Ukraine trong chiến dịch tấn công vùng Kursk đã lên tới 13.800 người.

Nga tuyên bố, trong ngày qua, Ukraine đã mất hơn 350 quân nhân và 13 thiết giáp, bao gồm 2 xe tăng và 11 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 khẩu pháo, 3 súng cối, 2 bệ phóng tên lửa phóng loạt, trong đó có 1 tổ hợp M270 MLRS do Mỹ sản xuất và 8 phương tiện.

Nga cho biết, kể từ khi chiến dịch tấn công Kursk bắt đầu, Ukraine đã mất 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe, 98 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa phóng loạt, bao gồm 7 tổ hợp HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 phương tiện vận tải và bốc hàng, 26 trạm radar, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không và 13 thiết bị kỹ thuật, trong đó có 7 phương tiện phá hủy kỹ thuật và một xe rà phá bom mìn UR-77.

Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố nói trên từ Nga. 

Tuần trước, quân đội Nga cho biết đã giành lại từ tay Ukraine 10 khu định cư ở vùng Kursk. Ông Zelensky xác nhận Nga đang tiến hành phản công, đồng thời tuyên bố rằng Ukraine đã lên kế hoạch phù hợp để phản ứng trước các động thái của Moscow.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng Vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích lực lượng đặc biệt Akhmat, cho biết tình hình trong khu vực đang được kiểm soát.

Ông cáo buộc NATO đang điều phối các cuộc tấn công vào vùng Kursk, đó là lý do tại sao tất cả các loại thiết bị phương Tây cấp cho Kiev hiện đều được sử dụng trên chiến trường.

Trong một diễn biến khác, ông Sergey Leshchenko, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết kế hoạch chấm dứt xung đột của ông Zelensky dựa trên giả định rằng các nước phương Tây sẽ chấp thuận cho Kiev thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Kế hoạch của ông Zelensky rất minh bạch: Việc thực hiện kế hoạch chiến thắng phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, tức là phụ thuộc vào việc cho Ukraine được phép sử dụng vũ khí phương Tây (tấn công sâu vào Nga)", ông cho biết. 

Theo Reuters, Tass