1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga triển khai 12 tổ hợp tên lửa tập trận sát vách Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã triển khai 12 tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S và các tổ hợp pháo đến Belarus tập trận chung giữa lúc biên giới Nga - Ukraine leo thang căng thẳng.

Nga triển khai 12 tổ hợp tên lửa tập trận sát vách Ukraine - 1

Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga (Ảnh: TASS).

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ quốc phòng Nga ngày 29/1 cho biết, Nga đã triển khai 12 tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S và các tổ hợp pháo AA đến Belarus. Các tổ hợp Pantsir-S thuộc Quân khu miền Đông của Nga được chuyển đến quốc gia láng giềng bằng tàu hỏa.

Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, các tổ hợp Pantsir-S được đưa đến Belarus gồm 12 xe chiến đấu, mỗi xe có thể mang 12 tên lửa phòng không cùng các ống phóng.

Quân đội Nga cho biết thêm, sau khi quá trình bốc dỡ hoàn tất, các quân nhân của Nga sẽ di chuyển những tổ hợp này đến các vị trí cụ thể và tham gia vào hoạt động huấn luyện.

Pantsir-S1 là tổ hợp tên lửa kết hợp pháo phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu ở tầm ngắn và tầm trung. Mỗi tổ hợp phòng không Pantsir-S1 gồm 2 khẩu pháo phòng không tự động 2 nòng 30 mm và các tên lửa đất đối không. Radar định vị theo dõi mục tiêu và tên lửa SSTSR trang bị cho Pantsir-S1 làm việc trong phạm vi sóng ngắn, cung cấp chính xác thay đổi góc tọa độ, với chế độ định vị mục tiêu bay tầm thấp.

Tên lửa của tổ hợp Pantsir-S1 có tầm bắn tối đa là 20km và trần bay 15 km ngay cả khi hệ thống đang di chuyển và đây chính là một trong những ưu điểm vượt trội của nó. Tổ hợp phòng không Pantsir-S1 thường được sử dụng để bảo vệ các khu vực mục tiêu trọng yếu, các điểm dân cư và quân sự.

Nga đưa máy bay chiến đấu tới Belarus

Trước đó, Moscow cho hay, các máy bay Su-35 của Nga cũng đã tới Belarus để tập trận chung. Các máy bay này cất cánh từ căn cứ không quân Khabarovsk Krai và di chuyển quãng đường khoảng 8.000 km. Đầu tuần này, các lính dù của Nga cũng được triển khai tới Belarus.

Các đợt triển khai này nhằm phục vụ cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus. Cuộc tập trận tiến hành theo hai giai đoạn, giai đoạn một kéo dài đến ngày 9/2, giai đoạn hai kéo dài đến ngày 20/2.

Các cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai 100.000 quân tới biên giới Ukraine và nghi ngờ Moscow có động thái quân sự với nước láng giềng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần khẳng định không có ý định "động binh" với Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các cuộc tập trận sắp tới có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang lên kế hoạch động binh với Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 25/1 tuyên bố nếu Belarus "cho phép dùng lãnh thổ của mình cho một cuộc động binh với Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác".

Theo sputniknews.com