1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tin Mỹ sẽ "cởi trói" hoàn toàn với vũ khí viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tin rằng đến một lúc nào đó Mỹ sẽ dỡ bỏ mọi hạn chế sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Nga tin Mỹ sẽ cởi trói hoàn toàn với vũ khí viện trợ cho Ukraine - 1

Một tổ hợp pháo HIMARS của Mỹ (Ảnh: AFP).

"Về cơ bản, họ (Mỹ) đang đặt nền tảng cho một quyết định để đơn giản loại bỏ tất cả các hạn chế hiện có tại một thời điểm nhất định mà không cần suy nghĩ nhiều", Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 23/8 bình luận về khả năng Washington dỡ bỏ mọi hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Tuy nhiên, Washington vẫn chỉ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ trên lãnh thổ của mình hoặc cho các hoạt động xuyên biên giới vì mục đích phòng vệ.

Bình luận về cuộc đột kích gần đây của Ukraine vào vùng biên giới Kursk của Nga, Washington khẳng định hoạt động này không vi phạm các quy định mà Washington đề ra trong chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine.

Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói: "Cách tiếp cận của chúng tôi cho phép Ukraine thực hiện các cuộc phản công để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga từ khu vực biên giới, bao gồm khu vực Kursk và Sumy".

Quân đội Ukraine trong tuần này xác nhận sử dụng một số loại vũ khí do Mỹ viện trợ cho chiến dịch đột kích Kursk, trong đó có hệ thống pháo HIMARS, bom lượn GBU-39. Kiev đang kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa để xoay chuyển cục diện chiến sự.

Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh phương Tây đã "bật đèn xanh" cho chiến dịch đột kích của Ukraine. Tuy nhiên, giới chức phương Tây khẳng định Kiev giữ bí mật về kế hoạch đột kích đến phút chót.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine