1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga "tiếp lửa" cho mặt trận Kursk, giáng đòn mạnh vào Ukraine

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Nga tiếp tục triển khai thêm hỏa lực tới tỉnh biên giới Kursk để chặn đà tiến công của Kiev, đồng thời tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine.

Nga tiếp lửa cho mặt trận Kursk, giáng đòn mạnh vào Ukraine - 1

Lính Nga khai hỏa pháo về phía vị trí của lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 25/8 tuyên bố, quân đội nước này đã điều thêm pháo binh tới tỉnh Kursk, nơi lực lượng Moscow đang chiến đấu với hàng nghìn binh lính Ukraine xâm nhập qua biên giới từ ngày 6/8.

"Các loại vũ khí tên lửa và pháo bổ sung đã được cung cấp cho lực lượng này", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố về việc tiếp viện cho các khu vực biên giới.

Cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận Nga đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các khu vực ở miền bắc và miền Đông Ukraine trong cuộc tập kích quy mô lớn vào đêm 24/8.

Theo không quân Ukraine, cuộc tấn công của Nga nhắm vào các khu vực tiền tuyến của Ukraine gồm Chernihiv, Sumy, Kharkov và Donetsk.

"Hầu hết tên lửa đều không đến được mục tiêu", lực lượng không quân Ukraine cho biết.

Quân đội Nga cho biết họ đã sử dụng tên lửa trên đất liền, phóng từ vùng Voronezh và Rostov, bao gồm tên lửa hành trình Iskander-K và tên lửa đạn đạo Iskander-M. Nga cũng phóng 6 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69 từ vùng Kursk và Belgorod của Nga.

Không quân Ukraine công bố thống kê ghi nhận Nga đã phóng 9 máy bay không người lái (UAV) tấn công, trong đó hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy 8 UAV ở vùng Mykolaiv.

Oleh Sinehubov, thống đốc vùng Kharkov ở phía đông Ukraine, xác nhận 7 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga.

Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkov, nói rằng một đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hại trong thành phố, ít nhất hai ngôi nhà đã bị phá hủy và 10 ngôi nhà bị hư hại.

Theo Vitaly Kim, người đứng đầu chính quyền quân sự Mykolaiv, các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã làm hư hại các công trình dân sự và gây ra hỏa hoạn, mặc dù không có thương vong nào được báo cáo.

"Do các mảnh vỡ rơi xuống, khoảng 15 tòa nhà dân cư và trang trại đã bị hư hại ở Mykolaiv", ông Kim cung cấp thêm chi tiết.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine báo cáo qua Telegram rằng vào đêm 24/8, lực lượng Nga có khả năng đã tấn công Kramatorsk bằng tên lửa Iskander-M. Vadym Filashkin, quan chức vùng Donetsk, cho biết cuộc tấn công của Nga vào Kramatorsk nhắm mục tiêu vào một khách sạn.

Kramatorsk, thành phố lớn cuối cùng ở vùng Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, cách tiền tuyến khoảng 20km. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, thành phố này có dân số khoảng 150.000 người, nhưng kể từ đó đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Nga đang triển khai quân để đối phó với lực lượng Kiev cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này tiếp tục điều thêm binh lính và khí tài, hạ gục các đơn vị của Ukraine tại Kursk. Moscow tuyên bố tiếp tục đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi vùng biên sau hơn 2 tuần đột kích.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở khu vực Kursk, tổn thất của Ukraine lên tới hơn 5.500 binh lính, 71 xe tăng, 30 xe chiến đấu bộ binh, 57 xe bọc thép chở quân, 372 xe chiến đấu bọc thép.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Trước đó, lực lượng chính quy của Ukraine vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào tỉnh Kursk.

Ukraine hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, Kiev khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow.

Theo Reuters, Tass