1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đánh thẳng vào lực lượng dự bị, hạ gục quân Ukraine tiến công ở Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 400 quân nhân và 17 xe bọc thép trong một ngày giao tranh tại vùng Kursk.

Nga đánh thẳng vào lực lượng dự bị, hạ gục quân Ukraine tiến công ở Kursk - 1

Binh lính Nga triển khai pháo phản lực phóng loạt (Ảnh minh họa: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/8 tuyên bố, các cuộc tấn công của Moscow tiếp tục đẩy lùi các đơn vị của lực lượng Kiev trong chiến dịch ở vùng Kursk.

Quân đội Nga đã tấn công các cụm quân và thiết bị của Ukraine gần Apanasovka, Alexandriya, Vishnevka, Guyevo, Mikhailovka, Lyubimovka, Malaya Loknya, Plekhovo, Snagost và Yuzhny ở Kursk.

Các binh sĩ Nga cũng hạ gục một đơn vị thám báo của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kamyshevka ở vùng Kursk.

Trong khi đó, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng các khu định cư Borki và Malaya Loknya. Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các đợt xung phong theo hướng Komarovka, Korenevo, Martynovka và Russkaya Konopelka.

Ngoài ra, máy bay Nga đã tấn công các khu vực mà quân dự bị của Kiev đang tập trung binh lính và thiết bị quân sự gần Aleksandrovka, Bachevsk, Bunyakino, Vorozhba, Glukhov, Kamenka, Miropolye, Mogritza, Novaya Sloboda, Obody, Pervomayskoye, Pavlovka, Svessa, Seredina-Buda và Tolstodubovo ở vùng Sumy giáp biên giới Nga.

Nga đánh thẳng vào lực lượng dự bị, hạ gục quân Ukraine tiến công ở Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk của Nga (Ảnh: Bloomberg).

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, cho biết quân đội Nga đã ngăn chặn các đơn vị của Ukraine kéo lực lượng về hướng Kursk.

Theo phó phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Artyom Sharov, khoảng 2.000 người đã rời khỏi các quận biên giới của vùng Kursk trong hai ngày qua. Ông cũng xác nhận hơn 7.000 cư dân trong khu vực đã nhận được hỗ trợ tài chính.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 23/8, lực lượng Kiev đã mất khoảng 400 quân nhân, cùng 17 xe bọc thép trong chiến dịch Kursk.

Kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích vào Nga từ ngày 6/8, cho đến nay, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 5.137 quân nhân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe bọc thép chiến đấu, 158 phương tiện, 34 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 hệ thống pháo phóng loạt, 6 trạm tác chiến điện tử và 4 thiết bị kỹ thuật.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm 23/8 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định về phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng biên giới Kursk.

"Tôi tin chắc rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nặng nề vì các sự kiện ở khu vực Kursk", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự, cũng như đe dọa các cơ sở hạt nhân của Nga.

Sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch Kursk, Kiev tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích gần 1.300km2 lãnh thổ và bắt giữ hơn 100 tù binh Nga.

Hiện giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở Kursk khi lực lượng Ukraine tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ Nga, sử dụng máy bay không người lái và vũ khí để phá hủy các cây cầu quan trọng ở Kursk nhằm cắt đứt tuyến tiếp viện huyết mạch của Nga.

Theo Tass