1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga tiến sâu vào thành trì Bakhmut, chặn đường rút quân của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Wagner đã kiểm soát thêm hai khu vực ở thành phố Bakhmut trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Nga tiến sâu vào thành trì Bakhmut, chặn đường rút quân của Ukraine - 1

Thành viên của lực lượng Wagner khai hỏa vào mục tiêu của Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Sputnik).

"Theo hướng Donetsk, các cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang tiếp diễn ở thành phố Bakhmut. Các đơn vị tấn công của Wagner đã tiến công thành công, kiểm soát thêm hai khu vực ở ngoại ô phía bắc và phía nam của thành phố", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 15/4.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị lính dù của quân đội Nga đang yểm trợ cuộc tiến công ở Bakhmut bằng cách kìm hãm lực lượng Ukraine ở hai bên rìa thành phố.

"Các binh sĩ Ukraine còn lại đã cố tình phá hủy các cơ sở hạ tầng và các khu dân cư ở Bakhmut khi họ rút lui để làm chậm bước tiến của quân đội Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hơn 300 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê đã thiệt mạng ở Donetsk, miền Đông Ukraine trong 24 giờ qua.

"Trong 24 giờ qua, tổn thất của đối phương ở hướng Donetsk lên tới hơn 315 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo D-20 và một khẩu pháo Msta-B", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Tại Lugansk, các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 60 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, một xe bán tải, một khẩu pháo D-20 và một khẩu pháo D-30 trong 24 giờ qua.

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner hôm 12/4 tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 80% diện tích Bakhmut, bao gồm các trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố. 

Trước đó, ông Prigozhin nói rằng cờ Nga đã được cắm ở tòa thị chính Bakhmut và về mặt danh nghĩa, Moscow đã kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, ông cũng nhận định, lực lượng Ukraine chưa có dấu hiệu rút khỏi Bakhmut và Wagner cần sự hỗ trợ từ phía quân đội Nga để duy trì cường độ chiến sự ở mặt trận này.

Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, xác nhận các đơn vị chiến đấu của Ukraine ở Bakhmut gần như bị phong tỏa và không có khả năng rút lui.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, lực lượng lính dù đang yểm trợ lực lượng tấn công của Nga, ngăn hoạt động chuyển quân dự bị của quân đội Ukraine vào Bakhmut, đồng thời chặn đường rút lui của các đơn vị Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến cường độ cao nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực trung tâm thành phố Bakhmut.

Bakhmut là một thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine mà phương Tây cho rằng có rất ít hoặc không có giá trị chiến lược. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các tướng lĩnh quân đội vẫn kiên quyết bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể, bất chấp những tổn thất nặng nề ở đây. Ukraine lo ngại rằng, nếu kiểm soát được Bakhmut, Nga có thể mở rộng tiến công sang các thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine