1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga thừa nhận đối mặt nhiều vấn đề sau 11 tháng chiến sự với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Nga liệt kê ra một danh sách các vấn đề cần khắc phục với vũ khí, lực lượng khi chiến sự với Ukraine đã kéo dài gần 11 tháng.

Nga thừa nhận đối mặt nhiều vấn đề sau 11 tháng chiến sự với Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Tass).

Newsweek đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã vạch ra một danh sách các cải tiến quân sự mà Moscow có kế hoạch ưu tiên thực hiện trong năm nay sau gần 11 tháng tham chiến ở Ukraine.

Khi Nga đưa quân sang Ukraine, giới quan sát từng nhận định, Moscow có thể nhanh chóng khép lại cuộc chiến nhờ tiềm lực quân sự áp đảo nước láng giềng. Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt từ Ukraine, cuộc đối đầu giữa 2 nước đã diễn ra trong thế giằng co trong gần một năm qua.

Nga vẫn đang kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine ở phía Đông và phía Nam nhưng diễn biến chiến dịch quân sự cũng cho thấy Moscow đang đối mặt với một số vấn đề. Phương Tây đang ban hành lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ lên Nga, trong khi Ukraine phản công mạnh trên toàn tuyến với số vũ khí được phương Tây viện trợ ồ ạt. Mặt khác, giới quan sát chỉ ra rằng, Nga dường như đã gặp phải các vấn đề như thiếu nguồn lực, thiếu tiếp tế hậu cần ở một số điểm nóng.

Ông Shoigu ngày 10/1 nói với các tướng hàng đầu của Nga rằng, Moscow sẽ nỗ lực cải thiện lực lượng không quân, bao gồm củng cố khả năng tấn công tổng thể và cải thiện khả năng chỉ huy, liên lạc và huấn luyện, theo Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Anh và một số chuyên gia nhận định, tại Ukraine, Nga đã không thành công trong việc kiểm soát không phận của đối thủ trong cuộc chiến.

Ông Shoigu hôm qua cho biết, Nga sẽ "tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ - cả về năng lực của máy bay chiến đấu và máy bay ném bom ở những khu vực có các hệ thống phòng không hiện đại đang hoạt động, cũng như cải tiến các máy bay không người lái".

"Kế hoạch trước mắt của chúng ta là mở rộng kho vũ khí tấn công hiện đại. Chúng ta cần cải thiện hệ thống quản lý và liên lạc", ông Shoigu nhấn mạnh.

Ngoài nêu ra những cải tiến để khắc phục các vấn đề của không quân, ông Shoigu nói rằng các ủy ban quân sự - nơi Moscow tuyển chọn binh lính - cần phải được hiện đại hóa.

Vào tháng 9 năm ngoái, Nga đã ban hành lệnh huy động một phần để đưa thêm 300.000 quân tiếp viện ra tiền tuyến ở Ukraine. Điện Kremlin khi đó đã thừa nhận việc tuyển tân binh tồn tại một số vấn đề, bao gồm cả những trường hợp vi phạm các tiêu chí huy động.

Liên quan tới các ủy ban quân sự, ông nói rằng "cần phải số hóa cơ sở dữ liệu, tương tác với chính quyền địa phương và khu vực, cũng như ngành công nghiệp".

Ông cũng tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân mà ông mô tả là nhằm đảm bảo chính chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, theo Tass.

Cả Nga và Ukraine trong thời gian qua đều tuyên bố sẵn sàng đàm phán để khép lại cuộc chiến. Tuy nhiên, các bên đang đưa ra các điều kiện tiên quyết rất khác nhau và đều thể hiện quan điểm cứng rắn. Vì vậy, theo giới quan sát, viễn cảnh xung đột sớm kết thúc dường như khó xảy ra.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine