1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thu về 600 tỷ USD từ xuất khẩu "vàng đen" kể từ xung đột Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Kể từ khi cuộc xung đột tại UKraine nổ ra vào tháng 2/2022, Nga đã có doanh thu đáng kinh ngạc 550 tỷ euro ( khoảng 600 tỷ USD) từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch hay còn gọi là "vàng đen".

Nga thu về 600 tỷ USD từ xuất khẩu vàng đen kể từ xung đột Ukraine - 1

Nga thu lợi lớn từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch sau khi xung đột Ukraine bùng nổ (Ảnh minh họa: European Pravda).

Điều này được chứng minh bằng dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), European Pravda đưa tin.

CREA ước tính rằng, các nước thuộc Liên minh châu Âu đã mua nhiên liệu hóa thạch trị giá hơn 180 tỷ euro (195 tỷ USD) từ Nga trong giai đoạn này.

"Nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga của Liên minh châu Âu đã giảm đều đặn kể từ cuối tháng 3, giảm hơn một nửa về giá trị so với mức trước khi xung đột Ukraine bùng nổ. Mặc dù EU vẫn là nhà nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất của Nga nhưng hiện tại chỉ lớn hơn Trung Quốc một chút", các chuyên gia CREA lưu ý.

Dầu (sản phẩm thô và tinh chế) và khí đốt (đường ống và khí hóa lỏng LNG) chiếm phần lớn doanh thu này.

Các nước nhập khẩu dầu chính: Trong tháng 9, Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu Nga lớn nhất (47%), tiếp theo là Ấn Độ (32%), EU (7%), Thổ Nhĩ Kỳ (3%) và Brazil.

Các nhà nhập khẩu LNG chính: Kể từ ngày 5/12/2022, EU là khách hàng mua LNG lớn nhất, chiếm 50% tổng lượng xuất khẩu của Nga. Theo sau EU là Trung Quốc (23%) và Nhật Bản (16%). Trong tháng 9, xuất khẩu LNG của Nga tăng 48% so với tháng trước.

Khí đốt qua đường ống: EU là khách hàng lớn nhất trong tháng 9, mua 41% lượng khí đốt qua đường ống của Nga, tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ (29%) và Trung Quốc (21%). Từ tháng 1 đến tháng 8, EU đã mua khí đốt qua đường ống trị giá 4,9 tỷ euro (5,31 tỷ USD) từ Nga, trở thành nguồn thu nhập khổng lồ cho Điện Kremlin.

Châu Âu và các nước G7 đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu của Nga. CREA cho biết thêm, tỷ lệ tàu chở dầu thô từ Nga phải chịu mức giá sàn vẫn ở mức xấp xỉ 50% trong tháng 9.

Theo European Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine