1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thông báo "thay đổi lớn" với quân đội

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga sẽ có những "thay đổi lớn" trong giai đoạn 2023-2026 nhằm nâng cao năng lực tác chiến của tất cả các binh chủng.

Nga thông báo thay đổi lớn với quân đội - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/1 thông báo sẽ tiến hành "thay đổi lớn" với quân đội trong giai đoạn 2023-2026, cam kết cải tổ cơ cấu. Theo đó, ngoài cải cách hành chính, quân đội Nga sẽ tăng cường năng lực tác chiến của lực lượng hải quân, không quân và tên lửa chiến lược.

"Chỉ bằng cách tăng cường các thành tố chính của quân đội mới có thể đảm bảo an ninh của đất nước, bảo vệ các thực thể mới, cũng như các cơ sở quan trọng của Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, những thay đổi này là cần thiết bởi Nga đang đối đầu với Ukraine được phương Tây hậu thuẫn, liên tục cung cấp vũ khí.

Tháng trước, Bộ trưởng Shoigu đã đề xuất mở rộng quy mô quân đội từ hơn 1 triệu hiện tại lên 1,5 triệu binh sĩ. Ông cũng đề xuất tăng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Nga để có thể tuyển các công dân Nga trong độ tuổi 21 - 30. Ngoài ra, quân đội Nga sẽ thành lập các đơn vị mới ở miền Tây đất nước để đối phó với kế hoạch gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ cuối tháng 2/2022 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Hồi tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh động viên 300.000 lính dự bị để bổ sung lực lượng cho chiến dịch. Moscow cũng một số lần thay tổng chỉ huy chiến dịch.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine