1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xem xét mở rộng quân đội, nêu mục tiêu tấn công tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga xem xét mở rộng quân đội, nêu mục tiêu tấn công tại Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu dự cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/12 (Ảnh: Reuters).

"Quân đội Nga tiếp tục phá hủy các mục tiêu quân sự, tấn công quy mô lớn với độ chính xác cao vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, các doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp - quân sự và các cơ sở liên quan, bao gồm năng lượng. Chuỗi cung ứng vũ khí từ nước ngoài đang bị phá hủy, tiềm năng quân sự của Ukraine đang bị tấn công", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/12.

Ông Shoigu cho biết quân nhân Nga đang phải đối mặt với các lực lượng phối hợp của phương Tây trong chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

"Tại Ukraine, quân đội Nga đang phải đối đầu với các lực lượng phối hợp của phương Tây. Mỹ và các đồng minh của họ đang bơm vũ khí cho chính quyền Kiev, huấn luyện quân nhân, cung cấp thông tin tình báo (cho Ukraine), gửi cố vấn và lính đánh thuê, đồng thời tiến hành cuộc chiến thông tin và trừng phạt chống lại chúng ta", ông Shoigu nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Moscow luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mang tính xây dựng để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đặc biệt lo ngại về việc NATO tăng cường hiện diện gần biên giới Nga và Belarus, cũng như mong muốn của phương Tây nhằm kéo dài các hoạt động quân sự ở Ukraine càng lâu càng tốt nhằm làm suy yếu đất nước của chúng tôi", ông Shoigu nói thêm.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nước NATO đến nay đã chi hơn 97 tỷ USD cho việc chuyển giao vũ khí, nhằm bù đắp những "tổn thất đáng kể" của quân đội Ukraine.  "Các sĩ quan tham mưu, binh lính pháo binh và các chuyên gia khác của NATO hiện có mặt trong khu vực tác chiến", ông Shoigu xác nhận.

Ông Shoigu cáo buộc Mỹ tìm cách sử dụng tình hình xung quanh chiến sự Ukraine để duy trì sự thống trị toàn cầu. "Rõ ràng là tình hình hiện tại chủ yếu có lợi cho Mỹ, nước đang tìm cách lợi dụng tình hình này để duy trì sự thống trị toàn cầu và làm suy yếu các quốc gia khác, bao gồm các đồng minh của họ ở châu Âu", ông Shoigu tuyên bố.

Theo Bộ trưởng Shoigu, quân đội Ukraine chịu "tổn thất nặng nề" và "một phần đáng kể" vũ khí mà nước này từng sở hữu khi xung đột bắt đầu nổ ra đã bị phá hủy.

Tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Shoigu đã đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường an ninh của Nga, bao gồm thành lập một nhóm binh sĩ đặc biệt ở biên giới phía tây bắc và mở rộng lực lượng vũ trang của Nga lên tổng số 1,5 triệu quân nhân, với khoảng 695.000 người trong số này là quân nhân hợp đồng.

Ông Shoigu cũng đề xuất nâng độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân Nga từ 18-27 lên 21-30, đồng thời tạo cơ hội cho tất cả những người nhập ngũ ký hợp đồng với quân đội ngay từ ngày đầu tiên nhập ngũ. 

Bộ trưởng Shoigu đề xuất thành lập một số nhóm quân sự mới, bao gồm 5 sư đoàn pháo binh mới, 8 trung đoàn máy bay ném bom và một trung đoàn máy bay chiến đấu, cùng 6 lữ đoàn máy bay lục quân.

Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ sáng kiến của Bộ Quốc phòng nhằm tăng quy mô quân đội và mở rộng độ tuổi nhập ngũ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine