1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thay đổi chiến thuật tại Syria

(Dân trí) - Giới chức quân sự Nga ngày 13/10 khuyến cáo rằng đã đến lúc Nga nên thay đổi chiến thuật tại chiến trường Syria. Cùng ngày, Nga đã tiến hành 88 vụ không kích nhắm vào 86 mục tiêu quan trọng của lực lượng Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Nga không kích 86 mục tiêu IS tại Syria

 

Một phiến quân IS (Ảnh: AFP)
Một phiến quân IS (Ảnh: AFP)

Tờ Quan điểm của Nga hôm 13/10 cho biết, các cuộc không kích của Nga trong hai tuần qua đã làm cho những kẻ khủng bố IS tại Syria bị thiệt hại đáng kể về vũ khí và trang thiết bị. Tình trạng này buộc những kẻ khủng bố IS phải bắt đầu thay đổi các phương thức chiến tranh nhằm tìm cách cung cấp vũ khí và hậu cần cho các đơn vị tiền tuyến.

Theo đại diện của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, khủng bố IS đang thay đổi cách vận chuyển vũ khí và nhiên liệu cho các đơn vị tiền tuyến. Chúng bắt đầu sử dụng các xe SUV chuyển giao vũ khí và đạn dược vào ban đêm thay vì ban ngày cũng như thay đổi tuyến đường di chuyển.

Còn nhà phân tích quân sự người Nga Alexander Perendzhiev cho biết, khi nhiều căn cứ bị phá hủy, các chiến binh IS sẽ tìm cách chia ra thành các nhóm nhỏ, cố gắng ẩn trong khu vực dân cư. Để ngăn chặn điều này và tăng tính hiệu quả của chiến dịch, Nga cũng cần phải thay đổi một số chiến thuật.

Trước tiên, theo ông Perendzhiev, Nga sẽ tiếp tục chặn các kênh cung cấp, phá hủy cơ sở hạ tầng của những kẻ khủng bố và phối hợp với lực lượng mặt đất di tản người dân và tiến hành chiến dịch đánh du kích trên mặt đất nhằm ngăn IS di tản.

Lực lượng Nga bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai của chiến dịch là tấn công các trại huấn luyện khủng bố, nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược và nhiên liệu ở gần Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Trong giai đoạn đầu, Nga không kích chủ yếu các cơ sở hạ tầng của IS như kho vũ khí, kho nhiên liệu, trung tâm điều khiển, trung tâm liên lạc ở khu vực Homs, Hama, Latakia, Idlib.

Việc tiếp tục ném bom chéo các vị trí trọng điểm buộc những kẻ khủng bố không thể rời bỏ các vị trí, không thể phân tán, trốn thoát.

Theo hãng tin AFP, ngày 13/10 lực lượng không quân Nga đã tấn công 86 mục tiêu phiến quân Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria trong vòng 24 giờ trước đó. Đây là ngày lực lượng Nga tấn công nhiều mục tiêu khủng bố nhất kể từ khi mở chiến dịch không kích tại Syria ngày 30/9.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng vòng 24 giờ qua do Su-34, Su-24M, Su-25SM thực hiện 88 vụ không kích nhắm vào 86 mục tiêu là cơ sở hạ tầng của khủng bố IS tại các tỉnh Raqa, Hama, Idlib, Latakia và Aleppo”, trong đó phá hủy một trung tâm chỉ huy của IS bên ngoài thị trấn Anadan, cách tây bắc Aleppo 16 km và một trung tâm chỉ huy khác cùng một kho đạn dược và một đoàn xe chở nhiên liệu ở Al-Bab, nằm trong khu vực Aleppo.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết  thêm cuộc không kích bên ngoài một ngôi làng ở tỉnh Hama đã phá hủy một hầm ngầm chứa đạn dược của IS, còn tại Latakia, không quân Nga đã phá hủy 7 trung tâm chỉ huy, 6 trại huấn luyện và 6 kho đạn dược của những kẻ khủng bố.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những kẻ khủng bố đang thiếu đạn dược, nhiên liệu và các vật tư cần thiết khác sau các cuộc không kích của lực lượng không quân Nga.

Trong khi đó, RIA Novosti ngày 14/10 đưa tin, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với sự hỗ trợ của Iran và Hezbollah đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mặt đất quy mô lớn chống lại các chiến binh IS gần thành phố Aleppo.

Chuyên gia Perendzhiev nhấn mạnh thêm rằng IS không phải là một quân đội có tổ chức nghiêm ngặt. Điều này khiến chúng dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn và dễ bị đánh bại.

Long Nguyễn

Tổng hợp

 

Nga thay đổi chiến thuật tại Syria - 2