1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Truyền thông Mỹ: Nga "trói tay" Mỹ ở Syria

(Dân trí) - Trong bài viết gần đây, tờ The Los Angeles Times của Mỹ cho rằng chính quyền Washington đã bị Mátxcơva “trói tay” khi không thể làm gì nhiều trước sự can dự của Nga trong cuộc xung đột ở Syria.

 

Chân dung Tổng thống Nga Putin (Ảnh: AFP)
Chân dung Tổng thống Nga Putin (Ảnh: AFP)

Báo trên lưu ý rằng Nga đã thành công trong việc xoay chuyển cục diện tại Syria, khôi phục ảnh hưởng của Mátxcơva tại điểm nóng Trung Đông và đặt Mỹ vào thế khó xử.

Chính phủ Nga thậm chí còn tranh thủ được sự ủng hộ của chính quyền Iraq.

“Một số chính trị gia Iraq thậm chí còn mời Nga mở rộng không kích vào các mục tiêu của IS ở nước này”, bài viết nêu rõ.

Báo trên cho rằng Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã phản ứng quá chậm chạp trước những diễn biến ngày càng xấu đi ở Syria khiến Nga có cớ nhảy vào với lý do đây là cách thức tốt nhất để hỗ trợ cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

The Los Angeles Times còn nhận định việc phân biệt rạch ròi giữa cái gọi là những chiến binh “ôn hòa” với các phần tử IS thực sự không hề đơn giản.

Theo báo này, tốt hơn hết Washington nên phối hợp hành động với Mátxcơva để tiêu diệt IS và Nga sẽ làm nhà trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được một giải pháp chính trị lâu dài cho vấn đề Syria.

Trước đó, Nga đã mở các chiến dịch không kích IS ở Syria theo đề nghị chính thức của chính quyền Assad. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mátxcơva không có ý định tranh giành vai trò lãnh đạo trong vấn đề Syria, song cũng chỉ trích Mỹ vì đã từ chối hợp tác với Nga tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng này.

Vũ Anh

Theo  Los Angeles Times

 

Truyền thông Mỹ: Nga "trói tay" Mỹ ở Syria - 2