1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga thành lập hai nhà máy sửa chữa xe tăng phục vụ chiến trường Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hai nhà máy sửa chữa tăng thiết giáp sẽ được thành lập nhằm bảo đảm năng lực tác chiến cho quân đội Nga tại Ukraine.

Nga thành lập hai nhà máy sửa chữa xe tăng phục vụ chiến trường Ukraine - 1
Một xe tăng T-72 của quân đội Nga bị bắn cháy tại Ukraine (Ảnh: mil.in.ua).

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố kế hoạch về việc thành lập 2 nhà máy tăng thiết giáp tại khu vực Moscow và Rostov, với mục tiêu chính là "sửa chữa xe thiết giáp và trang thiết bị quân sự phục vụ cho mục đích quốc phòng".

Theo đó, Nhà máy sửa chữa số 71 sẽ có trụ sở tại vùng thủ đô Moscow còn Nhà máy sửa chữa số 72 sẽ được đặt tại thành phố Kamensk-Shakhtinsky, vùng Rostov, gần với biên giới Ukraine.

Theo giới quan sát, các nhà máy này sẽ được sử dụng để sửa chữa các phương tiện quân sự, đặc biệt là xe tăng và xe bọc thép, của Nga bị hư hỏng tại chiến trường Ukraine và khẩn trương đưa chúng trở lại tham chiến.

Với sự hỗ trợ từ các vũ khí chống tăng hiện đại do phương Tây viện trợ, quân đội Ukraine được cho là đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng tăng thiết giáp của Nga. Số vũ khí bị hư hỏng này thường phải vận chuyển về Nga để sửa chữa, do các xưởng đại tu dã chiến của quân đội Nga ở Ukraine liên tục bị tập kích bởi pháo binh Ukraine.

Nga thành lập hai nhà máy sửa chữa xe tăng phục vụ chiến trường Ukraine - 2
Đoàn tàu vận chuyển xe tăng bị hư hỏng về Nga để sửa chữa (Ảnh: Twitter).

Chính phủ Nga đã yêu cầu nhà chức trách địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để Bộ Quốc phòng có thể hoàn thành công việc xây dựng trong vòng 2 tháng. Dự kiến, 2 nhà máy này sẽ tạo thêm gần 600 việc làm cho lao động địa phương.

Trong thời gian qua, giới chức Nga đã có nhiều động thái nhằm chuẩn bị tinh thần cho tình huống xung đột tại Ukraine kéo dài.

Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Liên bang Nga đã lên kế hoạch "bơm" thêm cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này một khoảng ngân sách trị giá 600 - 700 tỷ rúp (khoảng 8 - 10 tỷ USD).

Nga thành lập hai nhà máy sửa chữa xe tăng phục vụ chiến trường Ukraine - 3
Một nhà máy sản xuất và sửa chữa xe tăng T-72 của quân đội Nga (Ảnh: TASS).

Số tiền này sẽ được sử dụng để đặt thêm các đơn hàng đồng thời đẩy nhanh tốc độ sản xuất và sửa chữa nhằm bù đắp cho các tổn thất trên chiến trường của quân đội Nga. Đây là một động thái bổ sung lực lượng cần thiết nhằm cung cấp những điều kiện chiến đấu thuận lợi nhất cho quân đội nước này trong viễn cảnh xung đột tại Ukraine sẽ kéo dài.

Các tập đoàn vũ khí Nga cũng đang có những động thái quyết liệt nhằm tăng cường năng lực sản xuất. Từ đầu tháng 8, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nga Rostec đã ban hành một quy định trong đó "yêu cầu tất cả cán bộ quản lý cùng nhiều kỹ sư và nhân viên không nghỉ phép" nhằm tập trung toàn lực cho công việc.

Việc tạm dừng nghỉ phép còn giúp Nga quản lý tốt hơn việc di chuyển của các cán bộ và công nhân viên quốc phòng, qua đó hạn chế nguy cơ lộ bí mật quân sự.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine