1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều trọng pháo, tấn công thành phố miền Nam Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tiến hành nhiều vụ pháo kích nhằm vào thành phố Nikopol ở miền Nam Ukraine.

Nga điều trọng pháo, tấn công thành phố miền Nam Ukraine - 1
Pháo tự hành của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Defense Express).

Trong một tuyên bố được đưa ra trên trang Telegram cá nhân hôm 19/1, ông Valentyn Reznichenko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Dnipropetrovsk ở miền Nam Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã điều động nhiều trọng pháo và pháo phản lực phóng loạt để tấn công thành phố Nikopol trong đêm 18, rạng sáng 19/1.

"Đêm qua, quân đội Nga đã tập kích Nikopol bằng pháo phản lực phóng loạt Grad và trọng pháo. Hơn 30 phát đạn chết chóc đã đánh trúng khu vực Chervonohryhorivka và Marhanets", ông Reznichenko viết, đồng thời khẳng định nhiều tòa nhà và văn phòng đã bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh Nga.

Theo những ghi nhận ban đầu, vụ tấn công đã không để lại hậu quả về người.

Cũng trong ngày 19/1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng thân Nga đã tổ chức các cuộc tấn công đột kích nhằm vào 14 khu định cư tại 2 tỉnh Donetsk và Lugansk trong vòng 24 giờ qua.

Ngoài ra, 25 vụ không kích cùng 85 vụ tập kích sử dụng pháo phản lực phóng loạt cũng được Nga tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Quân đội Ukraine khẳng định các cuộc tấn công trên của Nga đã bị các binh sĩ Ukraine đẩy lùi. Khoảng 760 binh sĩ, 6 xe tăng và một trực thăng của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Ở chiều ngược lại, theo giới chức quốc phòng Ukraine đạn pháo Nga cũng đã gây ra một số thương vong và thiệt hại nhất định về người và tài sản cho Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine