1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga tăng quân dọc chiến tuyến, Ukraine căng mình giữ pháo đài miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này sẽ làm mọi cách để giữ vững thành trì Bakhmut, bất chấp cuộc tiến công quyết liệt của Nga.

Nga tăng quân dọc chiến tuyến, Ukraine căng mình giữ pháo đài miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Quân đội Nga cùng dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) đang tập trung lực lượng. Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm để củng cố các công sự và tuyến phòng thủ nhằm đẩy lùi đối phương và ngăn họ thực hiện các kế hoạch của mình", Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, nói hôm 7/2.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giữ vững thành phố Bakhmut hay không, ông Kyrylenko cho biết: "Chúng tôi không loại trừ bất kỳ kịch bản nào. Mọi biện pháp đang được thực hiện để kịch bản đó không xảy ra".

"Không ai dùng lực lượng phòng thủ Ukraine làm bia đỡ đạn. Bakhmut vẫn trụ vững. Chúng tôi đang làm mọi cách để hạ nhiều nhất có thể quân của đối phương", quan chức Ukraine tuyên bố.

Ông Kyrylenko khẳng định "gần 52% diện tích tỉnh Donetsk hiện do chính phủ Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát". Ông cũng cho biết khoảng 500.000 dân thường vẫn ở lại Donetsk, so với 1,8 triệu dân trước khi xung đột nổ ra.

Quân đội Ukraine xác nhận giao tranh khốc liệt nổ ra trên một số khu vực ở tiền tuyến phía đông, cũng như các cuộc pháo kích mới của Nga ở phía nam Ukraine.

Nga tăng quân dọc chiến tuyến, Ukraine căng mình giữ pháo đài miền Đông - 2

Vị trí Bakhmut ở phía đông Ukraine (Ảnh: NYT).

Các tài khoản mạng xã hội không chính thức của cả hai bên đã đăng tải những bài viết cho thấy giao tranh dữ dội xung quanh thành phố Bakhmut, khi các lực lượng Nga tăng cường nỗ lực bao vây và giành quyền kiểm soát pháo đài chiến lược này.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong 24 giờ qua, hơn 30 khu định cư ở Donetsk, Kharkov và Lugansk đã bị pháo kích. Một số quận và ngôi làng xung quanh Bakhmut đang bị tấn công.

Wagner, tổ chức quân sự tư nhân của Nga, tuyên bố lực lượng này đang "tiến qua Bakhmut" và dường như đang kiểm soát các ngôi làng ngay phía bắc thành phố.

"Trong vài ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến lực lượng Nga tiến thẳng vào Krasna Hora và tự hỏi tại sao họ lại làm như vậy. Điều đó mất thời gian và công sức", một binh sĩ thuộc lữ đoàn không kích số 46 của Ukraine cho biết. Krasna Hora nằm phía bắc Bakhmut và gần một con đường dẫn vào thành phố từ phía tây.

Binh sĩ Ukraine cho biết thêm, quân đội Nga đã tiến đến một tuyến đường khác nối Bakhmut và Konstantynivka, thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine cách đó vài km về phía tây. "Họ đã bị đẩy lùi, và bây giờ cuộc chiến chủ yếu liên quan tới việc kiểm soát đường cao tốc. Tuyến đường cách đó khoảng 500m và hiện không còn thích hợp để tiếp viện cho thành phố", theo binh sĩ Ukraine.

"Mọi thứ được quyết định bởi các trận chiến ở phía bắc thành phố và phía tây nam trên đường cao tốc Bakhmut - Konstantynivka. Nếu Nga kiểm soát được tuyến đường này, quân đồn trú sẽ bị cắt đứt với bên ngoài. Nhưng cho đến nay, họ mới chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch", binh sĩ Ukraine xác nhận.

Giới chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, xác nhận tình hình ở mặt trận Bakhmut "vô cùng khó khăn", song lực lượng Ukraine đang nỗ lực giữ vững phòng tuyến.

Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công nhằm kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine