1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga sản xuất hàng loạt "Rồng lửa" S-500 giữa lúc chiến sự leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không S-500 trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Nga sản xuất hàng loạt Rồng lửa S-500 giữa lúc chiến sự leo thang - 1

Hệ thống phòng không S-500 (Ảnh: Tass).

"Việc sản xuất hàng loạt S-500 được thực hiện bằng cách sử dụng những thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ nội địa. Khả năng chiến đấu của hệ thống này vượt xa đáng kể so với các hệ thống vũ khí phòng không và hệ thống tên lửa phòng không được tạo ra trước đó", Yan Novikov, tổng giám đốc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz Antey, cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm 25/4.

Ông Nokikov đảm bảo rằng các hệ thống S-500 sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga theo đúng thời hạn do cơ quan quốc phòng quy định.

Tháng 7/2021, Tư lệnh lực lượng phòng phủ tên lửa của không quân Nga, Thiếu tướng Sergei Babakov, cho biết lá chắn S-500 Prometheus do nhà thầu Almaz Antey sản xuất là hệ thống phòng không hoàn toàn mới, có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ở giai đoạn cuối của đường bay. Ngoài ra, "Rồng lửa" S-500 cũng có thể tiêu diệt mục tiêu siêu vượt âm và máy bay không người lái (UAV).

Truyền thông Nga đưa tin, S-500 có thể tấn công mục tiêu tên lửa đạn đạo đối thủ trong khoảng cách 600 km và máy bay ở khoảng cách 500 km. Ngoài ra, Nga cũng đã áp dụng kinh nghiệm thực chiến thu được tại Syria để tiến hành các bài thử nghiệm với S-500.

Ngoài tên lửa, điểm mang lại sức mạnh khác biệt cho S-500 được cho là hệ thống radar. Mỗi loại mục tiêu như máy bay, vệ tinh, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo đều được kiểm soát bởi các radar thiết kế riêng theo đặc tính của từng loại khí tài. Tương ứng với đó, mỗi mục tiêu sẽ có cách đánh chặn riêng.

Khoảnh khắc "rồng lửa" S-500 Nga khai hỏa tên lửa hạ gục mục tiêu

Giới chuyên gia nhận định, S-500 sẽ giúp bảo vệ khu vực biên giới Nga với NATO khỏi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Họ cũng cho rằng, S-500 không thể được xem là hệ thống "kế nhiệm" S-400 một cách thuần túy, vì nó là vũ khí hoàn toàn mới, được thiết kế để thực hiện hàng loạt hoạt động tác chiến chiến lược.

S-500 bắt đầu được trang bị cho quân đội Nga vào tháng 9/2021, với khoảng 30 hệ thống ước tính đã được chuyển giao cho đến nay. Theo giới chức Nga, sau khi cung cấp đủ số lượng tổ hợp S-500 cần thiết cho lực lượng vũ trang Nga, họ có thể sẽ tính tới việc xuất khẩu lá chắn này cho các nước khác.

Thông báo sản xuất hàng loạt lá chắn tên lửa S-500 của Nga được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang phải đối mặt với làn sóng trừng phạt chưa từng có tiền lệ của phương Tây. Các biện pháp trừng phạt khiến Nga gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ của phương Tây.

Nga tuyên bố sản xuất hàng loạt tên lửa S-500 sau nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh về việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Phương Tây tiếp tục tăng cường chuyển giao vũ khí, trang thiết bị cho Ukraine, trong khi Moscow coi vũ khí của phương Tây chuyển cho Ukraine là mục tiêu tấn công chính đáng.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine