1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga rút khẩn cấp hàng nghìn quân từ Ukraine về Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Nga được cho là bắt đầu rút hàng nghìn quan từ chiến trường Ukraine về nước để giữ phòng tuyến Kursk trước đà tiến công của Kiev.

Nga rút khẩn cấp hàng nghìn quân từ Ukraine về Kursk - 1

Cuộc đột kích của Ukraine khiến Nga bất ngờ (Ảnh minh họa: Reuters).

"Rõ ràng, quân đội Nga đang chuyển một số nguồn lực, một số đơn vị tới tỉnh Kursk để chống lại những gì Ukraine đang làm", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby ngày 15/8 cho biết.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, hiện tại Mỹ không thể biết chính xác quy mô chuyển quân của Nga cũng như hành động tiếp theo của lực lượng Moscow. Ông Kirby nói, giới chức Mỹ liên tục liên lạc với phía Ukraine để hiểu rõ hơn tình hình thực địa theo thời gian thực.

Theo một số nguồn tin, nhiều đơn vị có quy mô lữ đoàn của Nga, gồm ít nhất 1.000 quân mỗi đơn vị, dường như đã chuyển đến khu vực Kursk.

Ông Kirby đánh giá, việc bố trí lại lực lượng này không có nghĩa là Moscow sẽ từ bỏ hoạt động quân sự ở khu vực đông bắc Ukraine hay thậm chí ở các mặt trận bớt nóng hơn ở miền nam Ukraine như Zaporizhia, Kherson.

"Giao tranh vẫn diễn ra ở các mặt trận đó", ông Kirby cho hay.

Tuy nhiên, điều này cho thấy, cuộc đột kích của Ukraine dường như đã ít nhiều tác động đến cục diện chiến sự, Kiev đã đạt được mục tiêu buộc Moscow phải chuyển bớt lực lượng khỏi miền Đông Ukraine.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã xâm nhập vùng biên giới Kursk của Nga, trong một cuộc đột kích lớn chưa từng có kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Hoạt động của Ukraine đã gây ấn tượng với các quan chức Mỹ, đặc biệt là cách quân đội của họ có thể giữ bí mật các thông tin chi tiết.

Mặc dù hoạt động này có nguy cơ làm suy yếu một số tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo tiền tuyến dài hơn 1.000km, nhưng nó cũng có thể làm chệch hướng quân đội Nga sau khi Moscow đạt được những bước tiến đáng kể ở mặt trận Donbass trong mùa hè.

Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga, lập chính quyền quân sự tại vùng lãnh thổ kiểm soát ở Kursk.

Theo giới lãnh đạo và tình báo phương Tây, mục đích chính của cuộc đột kích dường như là tạo "thế tiến thoái lưỡng nan" chiến lược cho Nga, đặc biệt về vấn đề phân bổ nguồn lực như thế nào.

Nga được cho là hiện có hàng trăm nghìn binh sĩ ở Ukraine, nên việc chuyển hàng nghìn quân khỏi đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch quân sự của họ ít nhất trong ngắn hạn.

Hơn nữa, 2 nguồn tin khác quen thuộc với tình báo phương Tây cho biết, Nga dường như cũng chưa di chuyển các đơn vị lớn hơn và được huấn luyện tốt hơn ra khỏi Ukraine để đến Kursk. Thay vào đó, Nga dường như đang củng cố hệ thống phòng thủ của Kursk chủ yếu bằng lính nghĩa vụ chưa qua đào tạo được đưa đến từ những nơi khác ở Nga.

"Chúng tôi chưa thấy một động thái đáng kể nào của quân đội Nga và chúng tôi không thể biết liệu đó chỉ là vì họ mới bắt đầu di chuyển lực lượng hay đơn giản là họ không có lực lượng để di chuyển", nguồn thạo tin tình báo Mỹ nói.

Theo một quan chức Mỹ cấp cao, Nga dường như cũng điều động lực lượng từ Leningrad, Kaliningrad đến hỗ trợ phòng thủ cho Kursk.

Theo Pravda, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine