1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra "tối hậu thư" cho NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng các căn cứ không quân của NATO để xuất kích các máy bay chiến đấu nhằm chống lại Nga.

Nga ra tối hậu thư cho NATO - 1

Một số nước phương Tây đồng ý cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi đã nghe thấy những bình luận rằng trong bối cảnh hạ tầng đường băng của Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng, các tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine có thể xuất kích từ những căn cứ không quân ở Ba Lan, Romania, Slovakia", Konstantin Gavrilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại Vienna về kiểm soát vũ khí và an ninh quân sự, ngày 13/12 cho biết.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố: "Chúng tôi kiên quyết cảnh cáo rằng Moscow coi việc sử dụng các máy bay chiến đấu này từ lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO đồng nghĩa với các nước đó đang tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và buộc Nga phải đáp trả".

Ông Gavrilov cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra mối đe dọa an ninh ở vùng biên giới phía tây của Nga.

Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 trong vài năm tới, như một phần trong chương trình chuyển đổi sang các máy bay quân sự hiện đại hơn của họ. Trong đó, Hà Lan có kế hoạch gửi lô máy bay chiến đấu đầu tiên tới Kiev vào năm 2024.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 30/10 tuyên bố, những chiếc F-16 đầu tiên được chính phủ của ông cung cấp sẽ đến một căn cứ quân sự ở Romania, nơi tiến hành huấn luyện cho người Ukraine trong vòng hai tuần.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần.

"Lực lượng phòng không Nga đã thực hiện hơn 1.400 vụ đánh chặn thành công trong tháng 10, trong đó có 37 máy bay chiến đấu của Ukraine, gần gấp đôi số F-16 mà các quốc gia nước ngoài hứa viện trợ cho Kiev. Nếu chúng tôi tiếp tục hoạt động hiệu quả như vậy, cả phi đội F-16 của Ukraine sẽ bị bắn hạ sau khoảng 20 ngày", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố tháng trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cảnh báo Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích F-16  do Mỹ sản xuất. Mỹ đã bật đèn xanh cho các đồng minh cung cấp loại máy bay này cho Ukraine và lập liên minh hỗ trợ huấn luyện vận hành cho phi công Ukraine.

F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga, từ đó xoay chuyển cục diện chiến trường.

Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng, quân đội nước này sở hữu vũ khí có thể đánh bại F-16. Theo RIA Novosti, F-16 có thể bị tiêu diệt bởi tên lửa tầm xa 40N6, được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

40N6 là tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế cho hệ thống phòng không S-400 và S-500. Tên lửa được triển khai trong các hoạt động tấn công máy bay tác chiến điện tử và cảnh báo sớm trên không, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine