1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO sẵn sàng đón nhận "tin xấu" từ Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, liên minh này nên sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine khi cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài.

NATO sẵn sàng đón nhận tin xấu từ Ukraine - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: EPA).

"Chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả những tin xấu. Xung đột phát triển theo từng giai đoạn, song chúng ta phải hỗ trợ Ukraine trong cả thời điểm thuận lợi lẫn lúc khó khăn", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu hôm 2/12 khi được hỏi liệu ông có lo ngại tình hình ở Ukraine sẽ xấu đi trong tương lai không.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, điều quan trọng là phải tăng cường sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine. Mặt khác, ông thừa nhận, NATO không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ Kiev.

Ông cho rằng, Ukraine đang trong tình hình khó khăn, song không nêu cụ thể Kiev nên làm gì. "Tôi sẽ để người Ukraine và các chỉ huy quân sự đưa ra những quyết định khó khăn này", ông nói.

Ông cũng bình luận về những thách thức mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu phải đối mặt. "Một trong những vấn đề chúng ta cần giải quyết là sự phân mảnh của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu", lãnh đạo NATO lưu ý.

Người đứng đầu NATO cho biết điều này vì lợi ích của châu Âu và giúp tạo việc làm. Ông cho biết điều quan trọng là không để giá đạn dược tăng khi nhu cầu đã tăng cao.

Theo ông, không có diễn biến đáng kể nào trên chiến trường Ukraine trong vài tháng qua. Ông từ chối dự đoán liệu điều gì có thể xảy ra tiếp theo. "Chiến sự vốn không thể đoán trước được. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi càng ủng hộ Ukraine thì xung đột sẽ càng nhanh chóng kết thúc", ông cho biết.

Trước đó, ông cảnh báo, Nga đang tích trữ số lượng lớn tên lửa để chuẩn bị cho chiến dịch tập kích quy mô lớn vào mùa đông nhằm phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông cũng cảnh báo, Ukraine và phương Tây không nên đánh giá thấp năng lực của Nga.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần hai năm và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny tháng trước nói rằng cuộc chiến đã rơi vào bế tắc, sẽ không có bên nào đạt được đột phá trong tương lai gần nếu không có đột phá về công nghệ.

Mặc dù lãnh đạo Nga và Ukraine đều bác bỏ quan điểm chiến trường rơi vào bế tắc, nhưng điều này đã kéo theo đồn đoán rằng các đồng minh phương Tây đang tìm cách gây sức ép buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Moscow.

Về phía Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Charles Brown Jr hôm 2/12 nhận định, xung đột Nga - Ukraine không thể chấm dứt bằng một giải pháp quân sự đơn thuần.

"Bạn không thể giải quyết bất cứ cuộc xung đột nào bằng biện pháp quân sự đơn thuần, mà phải bằng giải pháp ngoại giao. Tôi không thể đoán biết tương lai của cuộc xung đột này nhưng tôi cho rằng chúng tôi có thể giúp định hình bằng cách tiếp tục hỗ trợ Ukraine, giúp họ tăng cường năng lực", ông Charles Brown Jr nói.

Ông cho biết thêm, ông thường xuyên liên lạc với Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny để theo sát tình hình.

Theo TASS, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine